Pháp luật

'Đòi quà' người yêu cũ, lĩnh 5 năm tù vì tội cướp

Ôm hận vì người yêu cũ đi với người khác, nam thanh niên từ Đồng Nai đến Cần Giờ 'đòi quà'.

Ngày 24/2, TAND TP HCM xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm 5 năm tù giam về tội "Cướp tài sản" đối với bị cáo Trần Hoàng Danh (SN 1993).

'Đòi quà' người yêu cũ, lĩnh 5 năm tù vì tội cướp
Bị cáo Trần Hoàng Danh.

Ở phiên xử sơ thẩm, TAND huyện Cần Giờ đã tuyên phạt Trần Hoàng Danh 5 năm tù về tội "Cướp tài sản". Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định dù người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt xong do mức án tòa sơ thẩm áp dụng đã dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nên không có căn cứ giảm án.

Trước đó, hồi tháng 6-2018, Trần Hoàng Danh sống chung với người yêu là chị Trần Thị Thu Vân tại tỉnh Trà Vinh. Sau khoảng 1 năm thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Vì thế, chị Vân bỏ lên TP HCM làm tiếp viên trong một quán cà phê tại huyện Cần Giờ (TP HCM). Còn Danh đến tỉnh Đồng Nai làm tài xế. Trong thời gian này, Danh nung nấu ý định tìm người yêu cũ hỏi ra lẽ về lý do chia tay.

Tối 11-6-2019, Danh chạy từ Nhơn Trạch, Đồng Nai đến xã Bình Khánh, Cần giờ tìm chị Vân Tới nơi, Danh bắt gặp chị Vân đi cùng một người đàn ông nên đuổi theo, chặn đầu xe, yêu cầu chị xuống nói chuyện.

Lúc này, Danh nói 'Tiền và vàng đâu trả lại cho tao' rồi dùng tay đánh chị V. làm rớt chiếc ví của chị xuống đất. Chị V. nói để từ từ nhưng Danh nhìn thấy sợi dây truyền trên cổ người yêu cũ nên giật lấy.

Thấy Danh cầm dao chị Vân sợ hãi đưa tài sản cho anh ta. Sau đó, Danh cầm dây chuyền, ví của người yêu cũ tẩu thoát. Đến bến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ), Trần Hoàng Danh bị công an bắt giữ.

PTH (Nguoiduatin.vn)