Pháp luật

Đôi nam nữ ‘diễn xiếc’ bằng xe SH trên đường đèo Hải Vân đã trình diện công an

Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính đôi nam nữ điều khiển xe Honda SH “diễn xiếc” trên đoạn đường đèo Hải Vân cua gấp nguy hiểm thuộc tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Qua xác minh, cặp đôi này là vợ chồng.

Chiều 20/3, nguồn tin từ Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính, nơi cư trú của đôi nam nữ điều khiển xe SH “diễn xiếc” trên đường đèo Hải Vân.

Đôi nam nữ ‘diễn xiếc’ bằng xe SH trên đường đèo Hải Vân đã trình diện công an
Đôi vợ chồng A. và N. có hành vi điều khiển xe gắn máy "diễn xiếc" nguy hiểm trên đường đèo cua dốc. Ảnh cắt từ clip

Vào chiều cùng ngày, hai người này đã đến làm việc tại trụ sở Công an huyện Phú Lộc. Theo đó, danh tính đôi nam nữ được xác định là Nguyễn Thế A. (SN 1988, trú xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc; hiện làm công nhân cho một nhà máy đóng tại địa phương) và Nguyễn Thị Kim N. (SN 1999, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; làm nghề shipper). Cặp đôi này là vợ chồng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi phía sau một cô gái chạy xe Honda SH mang BKS tỉnh TT-Huế chồm người tới phía trước cầm hai tay lái để điều khiển xe. Trong khi đó, chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, còn chân phải duỗi dài trên xe.

Điều gây bức xúc, khi đến đoạn đèo cua gấp nguy hiểm, cặp đôi này không chỉ điều khiển xe chạy mà còn “diễn xiếc” cho phương tiện chạy giật lùi tại thời điểm đoạn đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông.

Đôi nam nữ ‘diễn xiếc’ bằng xe SH trên đường đèo Hải Vân đã trình diện công an - 1
Hành vi của A. và N. gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ảnh cắt từ clip

Căn cứ hình ảnh từ clip, phương tiện mà cặp nam nữ sử dụng để “làm xiếc” là xe Honda SH màu trắng, biển kiểm soát được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc.

Theo thông tin ban đầu, hành vi điều khiển xe máy Honda SH “làm xiếc” trên đèo Hải Vân của hai vợ chồng A. và N. diễn ra khi họ trên đường tắm suối trở về nhà. Trong lúc cặp đôi này “làm xiếc” bằng xe gắn máy, một người bạn đi trong nhóm tắm suối đã quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội sau đó.

Đôi nam nữ ‘diễn xiếc’ bằng xe SH trên đường đèo Hải Vân đã trình diện công an - 2
Nguyễn Thế A. đến làm việc tại Công an huyện Phú Lộc. Ảnh CACC

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an xác định, địa bàn xảy ra sự việc thuộc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, phương tiện vi phạm đăng ký tại tỉnh TT-Huế. Qua xác minh, Công an huyện Phú Lộc xác định, phương tiện do hai vợ chồng điều khiển “làm xiếc” trên đường đèo Hải Vân là xe Honda SH màu trắng, BKS 75 K1 – 51016, đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc. Chiếc xe SH do Nguyễn Thị Kim N. đứng tên.

Được biết, vụ việc sẽ được Công an huyện Phú Lộc bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/doi-nam-nu-dien-xiec-bang-xe-sh-tren-duong-deo-hai-van-da-trinh-dien-cong-an-post1519109.tpo