Pháp luật

Đôi bạn nghiện rủ nhau đi cướp để lấy tiền mua ma túy

Lười lao động, lại nghiện ma túy, Hiền và Biển rủ nhau đi cướp để lấy tiền về thỏa cơn nghiện… Cả 2 bị công an bắt giữ sau đó.

Ngày 15/4, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Hiền (1994) và Phan Văn Biển (1995, cùng trú tại Thị trấn Đức Thọ) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, vào khoảng 12h30’ ngày 13/4, Hiền điều khiển xe máy BKS 38F2-4523 đến nhà Biển chơi. Tại đây cả hai bàn bạc với nhau đi vòng quanh địa bàn xem ai có sơ hở tài sản để chiếm đoạt.

Đôi bạn nghiện rủ nhau đi cướp để lấy tiền mua ma túy
Đối tượng Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan điều tra.

Nói là làm, Hiền điều khiển xe chở Biển đi “săn”. Khi đến gần cống Bùi Xá, đoạn đường thuộc địa phận thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân, Biển thấy phía có bà Nguyễn Thị Trang (SN 1952, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An, hiện đang sinh sống tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) đang dắt xe đạp và trước giỏ có một chiếc túi xách. Biển và Hiền điều khiển xe máy với tốc độ chậm đi sau bà Trang, Biển ngồi phía sau giật nhanh chiếc túi xách để trong giỏ xe đạp và nhanh chóng điều khiển xe máy với tốc độ cao bỏ trốn.

Đôi bạn nghiện rủ nhau đi cướp để lấy tiền mua ma túy - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan điều tra

Hai đối tượng đi đến khu vực nghĩa trang thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, thì dừng xe và xuống kiểm tra túi xách, trong túi xách có 1 chiếc điện thoại SamSung, 50.000 đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân của bà Trang. Biển điểu khiển xe máy đi cầm cố chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt được với giá 500.000 đồng. Sau đó Biển và Hiền lấy số tiền đó đi mua ma túy về để sử dụng. Được biết hai đối tượng đều lười lao động và nghiện ma túy.

Mở rộng điều tra, hai đối tượng khai nhận trong thời gian vừa qua còn thực hiện nhiều hành vi trộm cắp trên địa bàn như chim cảnh, cây cảnh.

Hiện Công an huyện Đức Thọ hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với 2 đối tượng trên./.

Theo CTV Nhật Minh (VOV.vn)




https://vov.vn/phap-luat/doi-ban-nghien-ru-nhau-di-cuop-de-lay-tien-mua-ma-tuy-850630.vov