Pháp luật

Doanh nhân nổ súng nói chuyện nợ nần sẽ phải đối mặt hình phạt tù

3 doanh nhân ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố, tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/8, Lê Xuân Giáp (SN 1984, là đối tượng có tiền án về tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng), Trần Phát Đạt (SN 1964), Hồ Hồng Quảng (SN 1985), đều trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) cùng một số người khác xảy ra xích mích, cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc.

Tối hôm đó, Đạt về nhà lấy 1 khẩu súng CZ75 cùng nhiều viên đạn đi đến nhà Giáp. Tới nơi, Đạt gọi Giáp mở cổng để vào nói chuyện.

Lúc này, Giáp cũng lấy 1 khẩu súng AK đến cạnh Đạt và dơ súng lên trời bắn liên thanh. Cả 2 tiếp tục vào nói chuyện nợ nần, rồi sau đó giải tán. CQĐT đã truy tìm thu giữ được 2 khẩu súng nói trên cùng nhiều viên đạn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Xuân Giáp, Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng để điều tra.

Được biết, ông Lê Xuân Giáp và Trần Phát Đạt là giám đốc những doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện Hương Khê, trong khi đó bị can Trần Phát Đạt là Chủ tịch hội DN huyện Hương Khê.

Trao đổi với VietNamNet tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, với lời khai ban đầu của các đối tượng và hai khẩu súng mà CQĐT đã thu được cùng với các viên đạn và vỏ đạn thì việc khởi tố các đối tượng kể trên về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là có căn cứ.

Doanh nhân nổ súng nói chuyện nợ nần sẽ phải đối mặt hình phạt tù
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Còn đối với tội Đe dọa giết người, cần phải làm rõ nhiều tình tiết để xác định hậu quả của hành vi đe dọa thì mới có thể buộc tội được đối với các bị can.

Theo luật sư, CQĐT sẽ tiến hành trưng cầu giám định đối với hai khẩu súng thu giữ được để xác định đây có phải là súng quân dụng hay không. 

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, hai khẩu súng mà các đối tượng sử dụng là vũ khí quân dụng thì các đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại điều 304 BLHS.

Với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, các doanh nhân sẽ phải đối mặt với hình phạt tù từ 1- 7 năm. 

Ngoài ra, CQĐT sẽ làm rõ hành vi nổ súng nhằm mục đích gì, hậu quả của hành vi nổ súng ra sao để xác định hành vi này có thỏa mãn dấu hiệu của tội Đe dọa giết người hay không?

“CQĐT cũng sẽ làm rõ hành vi bắn súng lên trời nhằm mục đích gì? Việc bắn súng lên trời là để thị uy, hay đó là hành vi đe dọa giết người, việc bắn súng này có làm cho đối tượng còn lại sợ hãi đến mức lo lắng việc giết người có thể xảy ra hay không?.

Làm rõ được những câu hỏi trên mới đủ căn cứ khởi tố bị can về tội Đe dọa giết người”, luật sư cho hay.

Tiến sĩ Cường phân tích, nếu hai đối tượng sử dụng súng bắn về phía nhau nhưng không trúng thì vẫn có thể xử lý về tội Giết người theo điều 123, BLHS. 

Còn trường hợp nổ súng nhưng không chĩa vào người nhau mà bắn lên trời thì đây là hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và có thể là hành vi đe dọa giết người, nếu việc này khiến những người xung quanh lo sợ rằng, đối tượng có thể bắn vào người mình, tính mạng của mình có thể bị tước đoạt. 

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong vụ án này, các đối tượng đều sử dụng vũ khí quân dụng và hành vi tỏ ra rất manh động, đe dọa đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân. 

Bởi vậy việc CQĐT làm rõ hành vi để xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của nhân dân.

Theo T.Nhung (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/doanh-nhan-no-sung-noi-chuyen-no-nan-se-phai-doi-mat-hinh-phat-tu-2058628.html