Pháp luật

Đổ xăng lên người mình và em chồng rồi châm lửa

Mâu thuẫn đất đai, người phụ nữ ở TP Biên Hòa đã đổ xăng lên cả người mình lẫn em chồng rồi châm lửa.

Ngày 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nghi án đổ xăng đốt chết người xảy ra trên địa bàn TP Biên Hoà.

Thông tin ban đầu theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 16h30 ngày 16/7, người dân trình báo xảy ra vụ cháy tại một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản (khu phố 1, phường An Bình, TP Biên Hòa) khiến 2 người phụ nữ bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh.

Đổ xăng lên người mình và em chồng rồi châm lửa
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại hiện trường, bà T.P.Đ. (62 tuổi, sống tại căn nhà trên) bị cháy toàn thân, còn bà T.T.N. (58 tuổi, chị dâu của bà Đ.) cũng bị bỏng nhiều chỗ trên người.

Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà Đ. đã tử vong tại bệnh viện, còn bà N. đang tiếp tục điều trị.

Qua điều tra ban đầu từ phía cơ quan điều tra được báo Người Lao Động đăng tải, thời gian gần đây bà Đ. và bà N. xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Vụ tranh chấp đã được tòa án đưa ra xét xử, song thời gian gần đây giữa 2 người tiếp tục mâu thuẫn vì việc phân chia tài sản.

Chiều 16/7, khi thấy bà Đ. ngồi giặt đồ trong nhà tắm, bà N. đổ xăng lên người bà Đ. và bản thân rồi châm lửa.

Khi lửa bùng lên, cả 2 cùng chạy ra ngoài và được người dân phát hiện dập lửa.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/do-xang-len-nguoi-minh-va-em-chong-roi-cham-lua-tintuc832929