Pháp luật

Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND với ông Tề Chí Dũng

Theo ông Trương Lâm Danh, đây là thủ tục được tiến hành theo quy định tại điều 101 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Trao đổi với phóng viên VOV trưa 15/5, ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND TPHCM xác nhận, Thường trực HĐND TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu HĐND của ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) từ chiều qua, trước khi cơ quan công an khởi tố.

Đình chỉ tư cách đại biểu HĐND với ông Tề Chí Dũng
Ông Tề Trí Dũng - Ảnh: TỰ TRUNG.

Theo ông Trương Lâm Danh, đây là thủ tục được tiến hành theo quy định tại điều 101 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: "Trường hợp đại biểu HĐND bị khởi tố bị can thì Thường trực HĐND quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND đó".

Theo đó, trước khi cơ quan công an khởi tố, thường trực HĐND TP đã có quyết định tạm định chỉ tư cách đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Tề Trí Dũng.

Vào tối qua (14/5), Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận (IPC), về hai tội danh "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Theo Hà Khánh (VOV.vn)