Pháp luật

Điều tra vụ nhảy cầu tự tử nghi do bị 'giang hồ' đòi nợ

Ông Tâm lên cầu Phú Long rồi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử sau khi liên tục bị giang hồ hù dọa, yêu cầu trả nợ.

Điều tra vụ nhảy cầu tự tử nghi do bị 'giang hồ' đòi nợ
Những gì ông Tâm để lại hiện trường. Ảnh: Vietnamnet
Điều tra vụ nhảy cầu tự tử nghi do bị 'giang hồ' đòi nợ - 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết chiều 21/6 vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người đàn ông nhảy sông Sài Gòn mất tích, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc nạn nhân liên quan đến vay tín dụng đen.

Nạn nhân là ông L.T.T (SN 1978, ngụ TP HCM).

Theo đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, ông Tâm chạy xe máy lên giữa cầu Phú Long đoạn bên địa phần phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi để lại xe máy, đôi dép và ví tiền rồi nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Một số người đi đường phát hiện sự việc nhưng không kịp cứu do trời tối, nước chảy xiết. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn được huy động đến hiện trường để tìm kiếm.

Kiểm tra trong ví nạn nhân để lại có 1 hợp đồng vay tiền của nạn nhân với công ty Fe Credit.

Vợ của ông Tâm cho biết, vào năm 2018, ông Tâm có vay của công ty tài chính Fe Credit số tiền 68 triệu nhưng bà không hay biết. Tới khi người ta tới nhà đòi nợ thì bà mới biết.

Gần đây, có một nhóm người lạ mặt tới nhà khống chế ông Tâm đi khỏi nhà, sau đó ép ông này viết giấy nợ số tiền 105 triệu đồng cho số tiền lãi và gốc. Sau khi được cho về, ông Tâm bị hoang mang lo sợ, có nhiều biểu hiện lạ. Đến sáng 21/6 thì xảy ra sự việc trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)