Pháp luật

Điều tra vụ bé gái 15 tuổi bị ép vào quán karaoke và xâm hại ở Vĩnh Phúc

Thông tin với VietNamNet tối 18/3, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang thụ lý điều tra vụ bé gái 15 tuổi nghi bị ép vào làm phục vụ ở quán karaoke.

Điều tra vụ bé gái 15 tuổi bị ép vào quán karaoke và xâm hại ở Vĩnh Phúc

Cụ thể, anh L. V. P. (quê Lai Châu) cho biết, ngày 16/3, anh nhận được tin nhắn của con gái L.T.V (sinh tháng 7/2007), nói  đang bị đánh đập và cưỡng hiếp.

Theo anh P. khoảng 1 tuần trước khi xảy ra vụ việc cháu V. từ Lai Châu xuống địa bàn huyện Tam Dương để làm thuê cho quán phở. Tuy nhiên, cháu bị ép vào làm phục vụ tại quán karaoke.

Sau khi nhận được tin nhắn của con, anh P. tức tốc xuống địa bàn huyện Tam Dương và báo sự việc tới Công an huyện.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc, cháu gái sau đó được bàn giao cho anh P.

Anh P. cho hay, cháu nói bị đánh đập và xâm hại nên tôi tiếp tục làm đơn trình báo tới cơ quan công an. Rất mong cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Theo Nhị Tiến (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/dieu-tra-vu-be-gai-15-tuoi-bi-ep-vao-quan-karaoke-va-xam-hai-o-vinh-phuc-823869.html