Pháp luật

Điều tra vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến giữa khuya khiến 1 người tử vong

Nạn nhân bị thương nặng sau khi bị đâm nhiều nhát và tử vong sau đó.

Chiều ngày 13/7, nguồn tin của BVPL cho biết, khuya ngày 12, rạng sáng ngày 13/7, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên Võ Tấn Lâm (SN 2005), trú thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, Tuy Phong, liên quan đến một vụ hỗn chiến xảy ra trước đó trên địa bàn huyện Tuy Phong.

Lực lượng chức năng cũng trích xuất camera an ninh và làm việc với một số người liên quan để điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 12/7, tại khu vực đường bê tông thuộc thôn Hà Thủy 1,3 xã Chí Công, huyện Tuy Phong xảy ra hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên (mỗi nhóm khoản 10 người).

 Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: baobinhthuan.

Trong lúc xảy ra đánh nhau Võ Tấn Lâm bị đâm 4 vết thương (2 vết ở lưng, 2 vết ở chân) chảy nhiều máu.

Lâm được người dân đưa đến phòng khám đa khoa Phan Rí Cửa, Tuy Phong cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định tại hiện trường nhiều mảnh vỡ của chai bia và chất màu đỏ nghi là máu của nạn nhân. Trong khi qua giải phẫu tử thi, Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận xác định nạn nhân bị đâm thủng phổi phải, thùy phải dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định pháp luật. 

Theo V.H (Bảo Vệ Pháp Luật)




https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-vu-2-nhom-thanh-nien-hon-chien-giua-khuya-khien-1-nguoi-tu-vong-125419.html