Pháp luật

Điều tra nhóm người nổ súng tại khu đất có tranh chấp tại Hải Phòng

Công an quận Hải An (Hải Phòng) đang phối hợp với Công an phường Cát Bi điều tra nhóm người nổ súng để tranh giành đất, gây mất an ninh.

Trước đó, theo thông tin từ Công an quận Hải An, hai anh em N.D.H. (sinh năm 1978) và N.D.T. (sinh năm 1986) đang ngồi trước cửa nhà số 4, đường Cát Bi (phường Cát Bi, Hải An) thì bị Hoàng Anh T. (33 tuổi, trú tại phường Cát Bi) cùng nhóm người mang theo hung khí tấn công.

Hoàng Anh T. đập vỡ điện thoại của anh H. và dùng súng bắn sượt qua cánh tay trái anh H. Sau đó, nhóm người này rời đi.

Điều tra nhóm người nổ súng tại khu đất có tranh chấp tại Hải Phòng
Khu vực xảy ra sự việc

Bước đầu, cơ quan công an xác định, có một nhóm người tự ý quây tôn, dựng hàng rào lấn chiếm khoảng 50m2 đất trong diện tích nhà số 4 đường Cát Bi.

Theo UBND phường Cát Bi (quận Hải An), khu đất này được UBND TP.Hải Phòng giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp thương mại ICC (trụ sở tại TP Hải Phòng) xây dựng khu tái định cư. Năm 2021, TP Hải Phòng thực hiện thu hồi đất xây dựng cầu Rào 1, diện tích khu đất còn lại khoảng 316m2 nằm sát mặt đường nhánh từ đường Bùi Viện đi vào đường Cát Bi. Khu đất này đang được Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp thương mại ICC tạm giao cho bố anh H. (là cửa hàng trưởng của Công ty) tạm quản lý.

Sau khi khu đất bị nhóm người lạ mặt quây rào tôn lấn chiếm, anh H. cho người tháo dỡ và đã xảy ra vụ việc trên.

Vụ việc đang được Công an quận Hải An và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Theo Thanh Nga (Vov.vn)




https://vov.vn/phap-luat/dieu-tra-nhom-nguoi-no-sung-tai-khu-dat-co-tranh-chap-tai-hai-phong-post930706.vov