Pháp luật

Điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng tại phòng trọ trong tư thế treo cổ

Đi kiểm tra điện nước các phòng, chủ trọ hoảng hồn phát hiện vợ chồng ông N. đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Chiều 24/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc đôi vợ chồng tử vong trong phòng trọ tại đường Y Moan (TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, bà Êban (52 tuổi) đi kiểm tra điện nước tại khu trọ của mình cho thuê tại hẻm 430 Y Moan (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng tại phòng trọ trong tư thế treo cổ
Căn phong trọ nơi xảy ra vụ việc.

Khi đi đến 1 phòng trọ, bà H’Bai Êban thấy cửa khóa trong với nhiều biểu hiện bất thường. Lúc này, bà H’Bai Êban nhìn qua khe cửa thì tá hỏa phát hiện bà Hoàng Thị Hằng (43 tuổi) là người thuê trọ đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá khóa vào trong thì phát hiện thêm chồng ông N.H.T. (SN 1970, chồng bà H.) cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng vệ sinh.

Điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng tại phòng trọ trong tư thế treo cổ - 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Được biết, đôi vợ chồng này thuê trọ tại hẻm 430 Y Moan, xã Cư Êbur được 1 năm nay và rất thương nhau. Cả 2 người đều bị bệnh, trong đó bà H. bị tai biến mạch máu não, do không có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình rất khó khăn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)