Pháp luật

Điều tra nghi vấn bé gái 8 tuổi bị nam thanh niên lạ mặt xông vào nhà hãm hiếp

Đang ở nhà ông bà nội, một bé gái 8 tuổi ở Hà Tĩnh bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang xông vào nhà hãm hiếp.

Ngày 28/6, ông Nguyễn Hồng Thắng – Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Kỳ Anh đang khẩn trương điều tra vụ việc một bé gái 8 tuổi bị xâm hại khi đang ở nhà.

Nạn nhân là bé gái D.T.Y.V (8 tuổi, ngụ tại thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây).

Điều tra nghi vấn bé gái 8 tuổi bị nam thanh niên lạ mặt xông vào nhà hãm hiếp
Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu trên báo VOV, vào khoảng 8h20 sáng 27/6, bé V. ở cùng em gái 4 tuổi tại nhà ông bà nội ở xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). 

Thời điểm này, bà nội của bé gái bị bệnh tiểu đường phải đi lấy thuốc, còn ông nội đi ra ngoài nên chỉ có hai chị em ở nhà. 

Lúc này, một đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm xông vào nhà có hành vi xâm hại đối với bé gái. 

Thấy chị gái bị tấn công, em gái chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu. Khoảng vài phút sau, hàng xóm chạy sang thì đối tượng đã trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.

Với tính chất phức tạp và nghiêm trọng của sự việc, chính quyền xã Kỳ Tây đã báo cho lực lượng Công an huyện và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp điều tra .

Báo Người lao động dẫn thông tin từ ông Thắng cho hay cháu V. và em gái đang sống với ông bà nội do bố mẹ 2 cháu hiện đang đi lao động tại Đài Loan.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dieu-tra-nghi-van-be-gai-8-tuoi-bi-nam-thanh-nien-la-mat-xong-vao-nha-ham-hiep-tintuc829796