Pháp luật

Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi cắt tay, uống thuốc trừ sâu tự tử

Mâu thuẫn gia đình xuất phát từ vấn đề tiền bạc, chồng giết vợ rồi uống thuốc trừ sâu và cắt cổ tay tự tử.

Chiều 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin về quá trình điều tra ban đầu vụ án mạng nghiêm trọng khiến chị Mai Thị Thúy C. (SN 1979, ngụ ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) tử vong.

Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi cắt tay, uống thuốc trừ sâu tự tử
Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 14/9, Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999) và Mai Vương Quang (SN 2007, em ruột Duyên) về nhà mẹ ruột là chị C. Khi đó, cả hai kêu cửa nhưng không mẹ ruột trả lời.

Khi đến nơi, cả 2 gọi vửa nhưng không ai trả lời nên mở khóa cửa bằng mật khẩu để vào nhà thì phát hiện chị C. và Nguyễn Anh Tuấn (42 tuổi, chồng sau của chị C.) đang nằm bât động trên nền nhà.

Qua kiểm tra, Tuấn bị thương ở tay trái, chảy nhiều máu, nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn chị C. đã tử vong, trong phòng có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phú nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Bước đầu xác định Tuấn đã sát hại vợ rồi dùng dao cắt cổ tay và uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Theo tìm hiểu, gần đây, giữa Tuấn và chị C. có xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Trước khi xảy ra vụ án mạng, người dân có nghe họ cãi vã nhau.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)