Pháp luật

Điều tra nghi án chồng phóng hoả định thiêu chết vợ con

Khi vợ và con gái 3 tuổi đang ngủ, K. đổ dầu hỏa lên tấm nệm, châm lửa đốt rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Ngày 15/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đang điều tra vụ hỏa hoạn làm 3 người trong một gia đình bị bỏng ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Điều tra nghi án chồng phóng hoả định thiêu chết vợ con
Chị H. đang điều trị bỏng tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khuya 13/7, chị N.T.C.H. (23 tuổi) cùng con gái 3 tuổi là T.K.V. đang nằm ngủ trong phòng riêng. Lúc này, chồng chị H. là T.V.K. (26 tuổi) đổ dầu hỏa lên tấm nệm, châm lửa đốt rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Nghe tiếng kêu cứu của con dâu, mẹ ruột của K. là bà L.T.M. ở nhà bên cạnh chạy sang đạp bung cửa phòng để giải cứu hai mẹ con chị H.. Lúc này H. bế cháu V. chạy từ trong phòng ra ngoài.

Nghe tiếng hô hoán, người dân sống xung quanh đã đến dập tắt đám cháy.

Dù kịp thời thoát ra ngoài, chị H. vẫn bị bỏng 2 chân với tỷ lệ thương tích 25%, cháu V. bị bỏng chân trái với tỷ lệ thương tích 2%, bà M. cũng bị bỏng nhẹ ở chân trái.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hòa đã có mặt, khám nghiệm hiện trường vụ cháy để phục vụ điều tra.

PTH (Nguoiduatin.vn)