Pháp luật

Điều chưa biết về nghi phạm sát hại bạn gái 42 tuổi tại chung cư

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng tại chung cư Newlife vào ngày 7/1.

Điều chưa biết về nghi phạm sát hại bạn gái 42 tuổi tại chung cư
Chung cư Newlife, nơi xảy ra sự việc.

Chiều 9/1, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng tại chung cư Newlife vào ngày 7/1.

Thông tin về đối tượng Đỗ Văn Thành (SN 1977, trú tại phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), ông Cường cho hay, Thành không phải là người gốc ở phường Cẩm Thạch mà từ nơi khác đến làm rể một gia đình trên địa bàn.

Thành và vợ cũ đã có với nhau hai người con. Gia đình vợ cũ Thành sống nề nếp, là một gia đình văn hoá. Thời gian gần đây, Thành nảy sinh tình cảm với bạn gái mới nên đã bỏ đi, gia đình vợ cũ nhiều lần liên lạc, khuyên bảo Thành về với gia đình nhưng không thành.

"Thời gian trước khi xảy ra án mạng, Đỗ Văn Thành không gây điều tiếng gì tại địa phương. Cách đây vài tháng, hai vợ chồng Thành đã ly hôn. Bản thân đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân tốt", vị Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạc thông tin.

Chia sẻ về nạn nhân, ông Cường cho hay, một thời gian ngắn trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân Đ.T.B (42 tuổi, bạn gái Thành) chuyển đến sinh sống cùng đối tượng, tuy nhiên không đến đăng ký cư trú tại UBND phường Cẩm Thạch nên chính quyền địa phương không nắm rõ thông tin về người này.

Trước đó, ngày 7/1, tại phòng 2009 chung cư Newlife đã xảy ra một vụ án mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn với bạn gái là chị Đ.T.B, Đỗ Văn Thành đã dùng tay bóp cổ chị B. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thành dùng dây điện tự quấn vào tay, cắm điện và nhảy từ tầng cao của tòa nhà xuống để tự tử nhưng không thành.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP.Cẩm Phả đã bắt giữ Đỗ Văn Thành sau đó bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đức Sơn (Dân Việt)