Pháp luật

Điên cuồng lái xe tông vợ cũ đi với 'trai lạ' vì ghen tuông

Sáng không được thăm con, tối lại bắt gặp cảnh vợ cũ đi với “trai lạ”, Đạt đã nổi cơn điên vì ghen, sẵn có men rượu nên lái xe tông vợ cũ cùng bạn trai nhiều lần trước khi bỏ chạy.

Ngày 21/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Văn Quý Đạt (SN 1987, trú tổ 31, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người” và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Bị cáoVăn Quý Đạt tại tòa.

Theo cáo trạng thể hiện, khoảng 23h30 ngày 18/7, Đạt điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 43A-455.50 lưu thông trên đường 2 tháng 9. Khi đến đoạn trước nhà số 148 đường 2 tháng 9, thuộc phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Văn Quý Đạt phát hiện chị Nguyễn Vũ Ngọc Hiền (SN 1992, trú tổ 31, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, là vợ của Đạt đã ly hôn) được anh Võ Thành Hiển (SN 1988, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) chở trên xe mô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước bên phải xe của Đạt.

Cơn ghen nổi lên, Đạt tăng ga tông thẳng vào xe máy làm chị Hiền và anh Hiển ngã xuống đường. Chưa dừng lại, Đạt tiếp tục điều khiển ô tô tông nhiều lần về phía anh Hiển và chị Hiền trước khi bỏ chạy.

Điên cuồng lái xe tông vợ cũ đi với 'trai lạ' vì ghen tuông - 1
Vụ tông xe được camera an ninh ghi lại.

Sau khi tông anh Hiển và chị Hiền, Đạt bỏ chạy, về thuê phòng trọ ngủ. Sáng hôm sau, Đạt đến cơ quan công an đầu thú.

Giám định thương tích, anh Hiển bị chấn động não, gãy 10 xương sườn bên phải, gãy 2 xương sườn bên trái, tràn dịch khoang màng phổi trái, phải… Thương tích đến 69%. Chị Hiền bị thương tích với tỉ lệ 14%.

Tại phiên xử, Đạt khai dù ly hôn nhưng vẫn sống, sinh hoạt chung nhà với chị Hiện. Thời điểm gây án, Đạt vẫn còn tình cảm với chị Hiền.

Sáng ngày vụ việc xảy ra, bị cáo Đạt liên lạc chị Hiền để xin được thăm con nhưng chị Hiền từ chối. Đang tức giận, tối lại bắt gặp cảnh vợ cũ đi với “trai lạ”, bị cáo đã nổi cơn điên vì ghen, sẵn có men rượu nên không kiềm chế được.

Được biết, Đạt từng có tiền sự bị Công an quận Thanh Khê bắt đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ngày 18/4/2015. Là đối tượng có nhân thân xấu, các năm 2004 và năm 2007 bị Công an quận Thanh Khê bắt đưa vào trường giáo dưỡng, 7/2022, bị Công an quận Cẩm Lệ xử phạt vi phạm hành chính về hanh vị Cố ý làm hư hỏng tài sản cá nhân.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của Đạt rất nguy hiểm, thực hiện một cách man rợ, có tính chất côn đồ và hành động vì động cơ đê hèn.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đạt mức án 20 năm tù về tội “giết người” và 1 năm tù tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Ngoài ra, TAND TP Đà Nẵng buộc Đạt bồi thường thiệt hại cho anh Hiển hơn 192 triệu đồng, bồi thường chị Hiền hơn 32 triệu đồng.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ien-cuong-lai-xe-tong-vo-cu-i-voi-trai-la-vi-ghen-tuong-a363875.html