Pháp luật

Diễn biến mới vụ nữ nhà báo tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD

Hội Nhà báo Việt Nam đã có quyết định khai trừ, thu hồi thẻ hội viên của bà Đào Thị Thanh Bình, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận.

Theo quyết định số 1415/QĐ-HĐXLVP, do Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ký, Chi hội Nhà báo Thương hiệu và Công luận có trách nhiệm thu hồi thẻ hội viên số CB 26405 của bà Đào Thị Thanh Bình, nộp về thường trực Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp Trung ương (Ban Kiểm tra) trước ngày 15.1.2019.

Diễn biến mới vụ nữ nhà báo tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD
Chi hội Nhà báo Thương hiệu và Công luận có trách nhiệm thu hồi thẻ hội viên số CB 26405 của bà Đào Thị Thanh Bình.

Nhưđã đưa tin trước đó, thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đào Thị Thanh Bình (40 tuổi, phóng viên báo Thương hiệu và Công Luận) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được công an tỉnh chuyển đến viện kiểm sát để phê chuẩn.

"Nữ phóng viên này thành khẩn thừa nhận hành vi. Gia đình cũng đưa luật sư đến hỗ trợ pháp lý nhưng cô ta từ chối vì nghĩ rằng sai phạm đã rõ ràng", người đứng đầu Công an tỉnh Bắc Giang thông tin.

Chia sẻ với Zing.vn, ông Vũ Đức Thuận - Tổng biên tập tờ báo trên - cho biết phóng viên Thanh Bình bắt đầu thử việc tại cơ quan từ tháng 4. Nửa năm sau, báo ký hợp đồng lao động với nhân viên này.

Đánh giá về nữ nhân viên vừa bị khởi tố, ông Thuận nói bà Bình là người chăm chỉ, năng nổ trong các hoạt động. "Phóng viên này không có biểu hiện gì, cũng chưa từng vi phạm kỷ luật cơ quan", ông Thuận cho hay.

Liên quan đến vụ việc nữ phóng viên này tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD, như tin đã đưa, ngày 19.12, Công an tỉnh Bắc Giang phát đi thông tin cho biết, cơ quan này đã bắt giữ nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình (40 tuổi, Thanh Xuân, TP.Hà Nội), là phóng viên báo Thương hiệu và Công luận (Cầu Giấy, TP.Hà Nội) vì nhận tiền của Công ty TNHH Luxshare-ICT Việt Nam.

Cụ thể, hồi 16 giờ ngày 18.12, tại Tầng 2 Tòa soạn báo Thương hiệu và Công luận (đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an Quận Cầu Giấy bắt quả tang đối tượng Đào Thị Thanh Bình có hành vi cưỡng đoạt tiền.

Bà Bình cưỡng đoạt số tiền 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc, trú tại: phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang (là Giám đốc đối ngoại Công ty Luxshare-Ici Việt Nam). Tang vật thu giữ: 70.000 USD, 01 CPU liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tạm giữ Đào Thị Thanh Bình về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” để phục vụ điều tra.

Báo Thương hiệu và Công luận khẳng định Đào Thị Thanh Bình là phóng viên của báo, đồng thời nêu rõ Bình có đề xuất Ban Biên tập về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty Luxshare - ICT Việt Nam. Ban Biên tập nhận thấy nhu cầu xây nhà ở cho công nhân là cần thiết nên đã đồng ý cho phóng viên thu thập thông tin viết bài.

Ban biên tập có viết giấy giới thiệu cho phóng viên đến gặp công ty, Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu. Quá trình tác nghiệp, phóng viên có báo cáo công việc đang chờ doanh nghiệp trả lời.

Cùng với quyết định khai trừ, thu hồi thẻ hội viên của bà Đào Thị Thanh Bình, Hội Nhà báo Việt Nam cũng ban hành 2 quyết định khai trừ và thu hội thẻ hội viên của 5 trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo khác.

Cụ thể, Quyết định số 1416/QĐ-HĐXLVP khai trừ và thu hồi thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam của ông Võ Hoàng Thuật, Phó Tổng thư ký tòa soạn phụ trách báo điện tử Báo Tuổi trẻ Online, số thẻ TP11298; bà Vũ Chi Mai, Thư ký tòa soạn Báo Tuổi trẻ Online, số thẻ TP11264; ông Phạm Minh Đức, phóng viên Ban Chính trị xã hội, Báo Tuổi trẻ Online, số thẻ TP 14047; ông Dương Thanh Dân, biên tập viên Báo Tuổi trẻ Online, số thẻ TP14020.

Quyết định số 1414/ QĐ-HĐXLVP khai trừ, thu hồi thẻ của bà Hà Thị Thanh Thúy, phóng viên Báo Quảng Ninh, số thẻ TP01971.

Các quyết định nêu trên của Hội Nhà báo Việt Nam đều yêu cầu đơn vị chủ quản báo chí, nơi có các phóng viên, hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải thu hồi, nộp thẻ về Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam cấp Trung ương (Ban Kiểm tra) trước ngày 15.1.2019.

Theo D.V (Dân Việt)