Pháp luật

Diễn biến mới vụ án buôn bán thuốc giả tại Công ty CP VN Pharma

Chánh Tòa hình sự - TAND TP HCM Phạm Lương Toản sẽ phụ trách giải quyết, xét xử vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ở Công ty CP VN Pharma

Ngày 8-7, TAND TP HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh do Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) cùng đồng phạm thực hiện.

Theo phân công từ lãnh đạo TAND TP, vụ án sẽ do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự, phụ trách giải quyết, xét xử.

Trong cáo trạng chuyển về TAND TP HCM, VKSND Tối cao truy tố tất cả các đối tượng tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân đến tử hình.

Ngoài Nguyễn Minh Hùng, VKND Tối cao xác định Võ Mạnh Cường (SN 1978, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) và 10 đồng phạm khác tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả. Trong đó, Hùng và Cường giữ vai trò chủ mưu, những người còn lại là đồng phạm tích cực.

Theo cáo trạng, Công ty CP VN Pharma thành lập từ tháng 10-2011, do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Từ năm 2012, Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa trị ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Thương mại hàng hải quốc tế H&C, nhập khẩu loại thuốc chữa ung thư là H-Capita 500mg về Việt Nam. Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía Công ty ở Canada không cung cấp được nên Hùng đã chỉ đạo nhân viên làm giả các giấy tờ để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời (thực tế đã nhập 9.300 hộp thuốc H-Capita).

Diễn biến mới vụ án buôn bán thuốc giả tại Công ty CP VN Pharma
Với tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", Nguyễn Minh Hùng có thể đối mặt mức án tử hình

VKSND Tối cao cho rằng, trị giá lô thuốc chỉ hơn 5,3 tỉ đồng, các bị can đã nâng khống thêm giá mua hơn 6,8 tỉ đồng, tổng cộng là hơn 12,1 tỉ đồng. Số tiền nâng giá thuốc được chuyển về Việt Nam rồi các bị can rút ra và thu lợi bất chính. Như vậy, 12 bị can trong vụ án này đã đồng phạm thực hiện hành vi buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita giả, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Mặc dù rất nhiều tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu thuốc được làm giả như đã nêu trên, nhưng Tổ thẩm định đã đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu và đề nghị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu đơn hàng trên. Đối với tài liệu điều tra có căn cứ xác định các chuyên gia và cán bộ Cục Quản lý Dược tham gia thẩm định, cấp phép nhập khẩu lô thuốc đã không làm hết trách nhiệm, bỏ qua các điều kiện để cấp phép nhập khẩu lô thuốc H-Capita cho Công ty VN Pharma. Do đó, VKSND Tối cao yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra làm rõ nhưng Cơ quan điều tra chưa thực hiện việc khởi tố. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

Trước đó, ngày 30-10-2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm mà TAND TP HCM đã tuyên trong vụ án trên.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định các bị cáo đều nhận thức được rằng việc làm giả hồ sơ, con dấu và các tài liệu khác để nhập khẩu lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet là hành vi trái pháp luật, y đức. Các bị cáo đã thỏa thuận mua bán, làm đơn đặt hàng, thiết lập hồ sơ xin phép nhập khẩu lô thuốc, chuẩn bị bán hàng thông qua đấu thầu, chỉ định trước tiền hoa hồng cho các bác sĩ… đến khi làm thủ tục thông quan là để bán hàng giả nhằm thu lợi bất chính, bất chấp hậu quả.

Cấp phúc thẩm cho rằng đủ cơ sở xác định lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet là thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiểm nghiệm. Lô thuốc được hợp thức hóa từ thuốc giả sang thuốc có nguồn gốc bằng việc chuyển đi từ nơi nào đó sang Ấn Độ, Singapore về Việt Nam rồi nâng khống giá thuốc bán cho người bệnh. Trong các phiên tòa, Võ Mạnh Cường thừa nhận không biết nguồn gốc các lô thuốc này.

Các bị cáo đồng phạm biết cấp trên của mình có hành vi buôn bán, nhập khẩu thuốc không rõ nguồn gốc nhưng vẫn tiếp tay sai phạm. Do đó, tòa sơ thẩm xử phạt 9 bị cáo 2 tội danh "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và "Buôn lậu" là bỏ lọt tội phạm, chưa đúng người đúng tội.


Ngoài ra, ông Phan Xuân Thiện (Phó Tổng Giám đốc VN Pharma) là người giới thiệu cho Hoàng Trúc Vy (nhân viên VN Pharma) thuê dược sĩ Phạm Văn Đông viết hồ sơ kỹ thuật thuốc. Ông Thiện biết rõ xuất xứ lô thuốc và biết rõ con dấu Helix Canada là dấu giả đã có ở VN Pharma từ trước nhưng vẫn để mặc cho bị cáo Hùng và cấp dưới thực hiện hành vi sai phạm là có dấu hiệu che giấu, không tố giác tội phạm. Bà Vy đã biết việc làm giả hồ sơ để nhập thuốc nhưng vẫn tiếp sức cho Hùng để thực hiện hành vi nên là đồng phạm tích cực.

TAND Cấp cao tại TP HCM còn yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế khi để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc duyệt hồ sơ, cấp phép nhập khẩu thuốc cho VN Pharma.

Theo Di Lâm (Nld.com.vn)