Pháp luật

Đi tù vì quan hệ với... vợ

Sống với nhau như vợ chồng 2 năm và trở thành vợ chồng đã 5 năm, thế nhưng lúc yêu đương và có quan hệ tình dục, vợ của Nguyễn Xuân Duy chưa đủ 16 tuổi.

Chiều ngày 19/2 vừa qua, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Duy (SN 1989, trú tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo điều 145, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù giam đối với Nguyễn Xuân Duy vì tội "Giao cấu với trẻ em".

Đi tù vì quan hệ với... vợ
Nguyễn Xuân Duy tại phiên phúc thẩm ngày 19-2

Theo cáo trạng, Duy sống gần nhà Đinh Thị Lệ, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Nửa đầu năm 2012, Duy nhiều lần giao cấu với Lệ khi cô gái chưa đủ 16 tuổi khiến Lệ có thai và sinh được một bé trai.

Do Lệ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên sau khi được hai bên gia đình đồng thuận, cặp đôi đã dọn về sống chung tại gia đình Duy. Hai năm sau, khi đã đủ tuổi, Duy và Lệ mới đến UBND xã Thạch Quảng đăng ký kết hôn để hợp thức hóa quan hệ vợ chồng.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên tháng 2/2019, chị Lệ (lúc này 23 tuổi) làm đơn xin ly hôn. Trong quá trình giải quyết vụ việc, TAND huyện Thạch Thành phát hiện Duy quan hệ với chị Lệ khi chưa đủ 16 tuổi nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Công an huyện Thạch Thành sau đó đã tiến hành triệu tập Nguyễn Xuân Duy. Giám định mẫu tóc của cặp vợ chồng và đứa trẻ, nhà chức trách xác định, bé trai là con chung của Duy và Lệ.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)