Pháp luật

Đi trộm xe máy bị phát hiện, tên trộm bỏ lại bạn gái để chạy thoát thân

Quá trình bỏ chạy, Lộc nhảy lên xe cho Mỹ chở nhưng chiếc xe không nổ máy nên Lộc bỏ xe và bạn gái lại, chạy thoát thân.

Ngày 7/12, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Thị Thanh Mỹ (29 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) để điều tra về tội 'trộm cắp tài sản'.

Đi trộm xe máy bị phát hiện, tên trộm bỏ lại bạn gái để chạy thoát thân
Lưu Thị Thanh Mỹ bị bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, Mỹ là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp và nơi cư trú ổn định. Nữ đối tượng quen biết với người bạn trai tên Lộc (cũng nghiện ma túy, chưa rõ lai lịch) từ năm 2017 đến nay.

Theo xác minh, ngày 26/11, Mỹ đang ở nhà người thân ở tỉnh Bến Tre thì được Lộc rủ lên TP HCM để trộm cắp. Mỹ lấy chiếc kềm cộng lực của người thân ở Bến Tre rồi đón xe khách lên TP HCM gặp Lộc, cả hai thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy đá.

Đến trưa cùng ngày, cặp đôi chở nhau đi trộm tài sản. Đến tiệm thuốc tây trên đường Lâm Hoành, phường An Lạc, quận Bình Tân, Lộc tiếp cận dắt trộm chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè, còn Mỹ ngồi trên xe đợi.

Đang trong lúc "hành nghề", Lộc bị người dân phát hiện truy đuổi. Lúc này, Lộc nhảy lên xe cho Mỹ chở nhưng chiếc xe không nổ máy nên Lộc bỏ xe và bạn gái lại, chạy thoát thân. Trong khi Mỹ bị bắt giữ ngay sau đó.

Hiện, Công an quận Bình Tân đang khẩn trương truy bắt đối tượng Lộc để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/di-trom-xe-may-bi-phat-hien-ten-trom-bo-lai-ban-gai-de-chay-thoat-than-tintuc800114