Pháp luật

Đi nước ngoài học cách làm 'bánh cần sa' và rao bán trên mạng xã hội, cặp đôi 9X sa lưới khi đang giao hàng

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an) mới bàn giao Nguyễn Lan Hương (24 tuổi, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Minh Quang (21 tuổi, quận Hai Bà Trưng) cho Công an Hà Nội để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình xác minh cơ quan chức năng phát hiện 2 đối tượng rao bán trên mạng xã hội loại bánh chứa chất cần sa, giá từ 230.000 đến 270.000 đồng.

Vào cuối tháng 12/2019, một tổ trinh sát đã phát hiện và bắt quả tang Quang đang chuẩn bị giao bánh tại khu vực phố Phùng Hưng. Tại thời điểm kiểm tra tại chỗ, tổ công tác xác định số bánh chứa gần 150 gam cần sa.

Tiếp tục khai thác, cảnh sát bắt quả tang Hương mang trong người 21 bánh màu nâu hình tròn và một bánh hình chữ nhật có thành phần cần sa với tổng hàm lượng gần 780 g.

Khám xét tại nhà của Hương trên địa bàn phường Cửa Đông, lực lượng chức năng thu thêm 11 chiếc bánh với số lượng cần sa được tẩm tổng cộng 378 g.

Đi nước ngoài học cách làm 'bánh cần sa' và rao bán trên mạng xã hội, cặp đôi 9X  sa lưới khi đang giao hàng
Đối tượng Hương.

Qua đấu tranh, cặp đôi khai nhận trước đó đi nước ngoài học được cách làm bánh cần sa. Sau đó, cả hai tham khảo thị trường rồi mua cần sa khô, tách chiết tinh dầu rồi trộn với nguyên liệu làm bánh thông thường. Với những sản phẩm Quang và Hương sản xuất ra chủ yếu bán cho những người nghiện ma túy.

Theo Trung tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội thông tin xuất hiện quảng cáo bán chocolate, kẹo mút, bánh bích quy chứa cần sa trên mạng xã hội, đơn vị đã cử lực lượng trinh sát sau đó phát hiện các đối tượng trên.

Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/di-nuoc-ngoai-hoc-cach-lam-banh-can-sa-va-rao-ban-tren-mang-xa-hoi-cap-doi-9x-sa-luoi-khi-dang-giao-hang-2220202112373203.htm