Pháp luật

Đi đòi nợ hộ bạn, thanh niên chém trong thương con nợ

Đi cùng bạn, sau khi thấy bạn và người vay tiền cự cãi, Bình dùng dao chém trọng thương con nợ rồi bỏ trốn.

Ngày 26/8, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức đang truy nã Đoàn Văn Bình (SN 1980, trú tại Đào Xuyên, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh), đối tượng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đi đòi nợ hộ bạn, thanh niên chém trong thương con nợ
Đối tượng Đoàn Văn Bình.

Theo kết quả điều tra, hồi tháng 4/2018, P.V.H. có cho N.H.D. (trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) vay 60 triệu đồng. Do D. chưa trả tiền khiến hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 25/2/2019, H. rủ Bình đến quán thịt chó tại thôn Lũng Kênh, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Tại đây, D. tìm đến nói chuyện với H., 2 bên sau đó có xảy ra tranh cãi. Thấy vậy, Bình cầm dao chém liên tiếp khiến D. bị thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 12/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Bình về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, Đoàn Văn Bình đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra nên sau đó cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bình.

Người dân nếu phát hiện bị can có thể báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hoài Đức qua số điện thoại 02433861213 hoặc tổng đài Cảnh sát 113.

Đồng thời, Cơ quan công an yêu cầu Đoàn Văn Bình ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)