Pháp luật

Đi đòi nợ, 2 anh em bị đâm thương vong

Đến nhà con nợ đòi tiền, 2 anh em bị chính đối tượng này cầm hung khí đâm chết 1 người, người còn lại đang cấp cứu, tính mạng nguy kịch.

Sáng 20-5, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1979, ngụ ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cẩn Giuộc) về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là 2 anh em đến nhà Hoàng để đòi nợ. Sau khi gây án mạng, Hoàng đã đến Công an huyện Cần Giuộc đầu thú.

Khoảng 19 giờ ngày 19-5, 2 anh em Nguyễn Tấn Đạt (SN SN 1990) và Nguyễn Tấn Lợi (SN 1991, cùng ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) chạy xe máy đến nhà Hoàng ở ấp Long Phú đòi nợ.

Đi đòi nợ, 2 anh em bị đâm thương vong
Người dân chứng kiến xem khám nghiệm 

Trước đó, Hoàng đã mượn tiền khá lâu vẫn chưa trả. Hai bên nói chuyện một lúc thì xảy mâu thuẫn, đánh nhau, Hoàng liền chạy vào nhà cầm hai con dao lao ra đâm trúng nhiều nhát vào người Lợi và Đạt khiến cả 2 bị thương nặng. Trên đường đi cấp cứu, Lợi tử vong; Đạt hiện được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng tính mạng nguy kịch. Nhận tin báo, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí gây án. Hiện chưa rõ số tiền Hoàng nợ anh em Lợi là bao nhiêu, đang tiếp tục làm rõ

Theo H.Minh (Nld.com.vn)