Pháp luật

Đi đám cưới về muộn, hãm hại bé gái ở bờ ruộng

Sau khi đi dự đám cưới về muộn, thanh niên gọi điện cho bé gái ra ngoài bờ ruộng nói chuyện rồi quan hệ.

Đối tượng bị công an huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi là Trần Văn Nam (21 tuổi, HKTT tại tổ 7, ấp Hòn Trẹm, xã Bình An, huyện Kiên Lương).

Theo thông tin từ công an, Nam quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với em L.T.L. (13 tuổi, ấp Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương) được gần 1 năm.

Khuya ngày 21/3, sau khi đi dự đám cưới về, Nam gọi điện cho em L. hẹn gặp tâm sự và được em L. đồng ý.

Đi đám cưới về muộn, hãm hại bé gái ở bờ ruộng
Trần Văn Nam tại cơ quan Công an

Cả hai ngồi trò chuyện ngoài bờ ruộng cách nhà em L. khoảng 30 m. Tại đây, Nam đã quan hệ tình dục với L.

Ngày 10/4, gia đình em L. phát hiện vụ việc nên trình báo đến Công an huyện Kiên Lương. Qua làm việc với cơ quan Công an, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó đầu tháng 5/2020, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Văn Thành (20 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) 18 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu N.M.N.. Thời điểm Thành quan hệ với nạn nhân, cháu N. mới 15 tuổi 6 tháng. Khoảng tháng 7/2019, Thành quen biết với cháu N. (quê tỉnh Kiên Giang) thông qua mạng xã hội Facebook.

Tối 14/9/2019, Thành đang ngủ tại gác của một quán bia hơi nơi Thành làm việc thì cháu N. đến tìm để tâm sự. Sau đó, cả hai quan hệ tình dục. Sáng hôm sau, cha mẹ của cháu N. đến tìm, phát hiện sự việc nên đã đến cơ quan công an tố cáo.

Theo Thu Thủy (Đất Việt)




https://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/di-dam-cuoi-ve-muon-ham-hai-be-gai-o-bo-ruong-3409374/