Pháp luật

Đếm không hết tình tiết tăng nặng, kẻ sát hại con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ' ở An Giang có thoát án tử?

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, hành vi sát hại bé gái 7 tháng tuổi của Hồng là rất tàn nhẫn nên bị can này sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, trú TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về các hành vi "Giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Hồng là nghi phạm đã hành hạ, dùng nước đổ vào miệng cháu N.M.T.K (sinh ngày 5/4/2021). Nạn nhân là con riêng của chị Nguyễn Thị Mỹ (SN 1992), người tình chung sống như vợ chồng với Hồng.

Đếm không hết tình tiết tăng nặng, kẻ sát hại con riêng 7 tháng tuổi của 'vợ hờ' ở An Giang có thoát án tử?
Nguyễn Văn Hồng tại cơ quan công an.

Khoảng 21h30 ngày 2/11, sau khi Hồng cùng Mỹ và Trần Điền (SN 1997, trú tại phường Châu Phú A) sử dụng ma túy, Hồng kêu Mỹ mang điện thoại của Hồng qua hàng xóm sạc nhờ. Trong lúc Mỹ không ở nhà, Hồng đã dùng nước đổ vào miệng cháu K. khiến cháu tử vong.

Lúc này, Điền đứng gần đó thấy nên đã xô Hồng ra và nói: “Con nít người ta mà mày làm gì kỳ vậy”, Hồng trả lời: “Khóc hoài”.

Sau đó, Hồng lấy chanh nặn vào miệng cháu K để đánh lừa Mỹ. Khi Mỹ quay về nhà phát hiện con đã chết. Lúc này, Hồng bàn đem đi thiêu nhưng Mỹ không chịu do nghi ngờ Hồng đã giết con mình.

Đến khoảng 2h sáng ngày 4/11, Hồng cùng Mỹ để cháu K. vào túi du lịch rồi đem ra bờ kè Công viên 30/4 thuộc phường Châu Phú B, TP Châu Đốc chôn để phi tang. Sau khi chôn xong, về nhà Hồng thường xuyên đánh và đe dọa giết Mỹ.

Trưa 8/11, anh V.C.L. (là cha ruột của cháu K.) đến chơi, không thấy cháu nên hỏi. Mỹ kêu anh này ngồi giữ Hồng để đến cơ quan công an trình báo.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc báo cáo Ban Giám đốc Công an An Giang. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng làm rõ để trấn an dư luận, Ban Giám đốc Công an An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an TP. Châu Đốc điều tra làm rõ vụ án.

Do các đối tượng liên quan điều sử dụng ma túy, có mối quan hệ thân thiết với nhau và bị Hồng đe dọa nên bước đầu gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nghi phạm gây án. Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác, cuối cùng đối tượng Hồng đã thừa nhận giết cháu bé.

Được biết, Hồng là đối tượng từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" mới ra tù tháng 8/2021. Sau khi trở về địa phương, Hồng lại tiếp tục tụ tập các đối tượng nghiện ma túy để đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Trả lời trên Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định hành vi sát hại bé gái 7 tháng tuổi của Hồng là rất tàn nhẫn nên bị can này sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật.

Cụ thể, luật sư Cường phân tích, nếu vì lý do nhỏ nhặt mà đối tượng này đã thực hiện hành vi giết cháu bé sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "có tính chất côn đồ". Trường hợp giết người do ích kỷ, bội bạc sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng là "vì động cơ đê hèn". Hành vi giết cháu bé 7 tháng tuổi là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "giết người dưới 16 tuổi"(giết trẻ em). Hành vi đổ nước sôi vào miệng cháu bé gây ra đau đớn thể xác cho cháu bé trước khi chết nên hành vi này được xác định là "thực hiện tội phạm một cách man rợ".

Do đó, với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như trên, có thể đối tượng Hồng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, vai trò của mẹ cháu bé cũng cần được làm rõ, để xác định người này có bị xử lý với vai trò đồng phạm hay không.

Đối với hành vi chứng kiến cháu bé bị Hồng sát hại nhưng không trình báo công an, Điền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Không tố giác tội phạm.

NH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dem-khong-het-tinh-tiet-tang-nang-ke-sat-hai-con-rieng-7-thang-tuoi-cua-vo-ho-o-an-giang-co-thoat-an-tu-tintuc797884