Pháp luật

Để nhiều người tụ tập hát karaoke xuyên đêm, Chủ tịch xã ở bị đình chỉ công tác

Ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 30/8, tin từ Văn phòng UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND H.Thiệu Hóa đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 28/8) đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính (H.Thiệu Hóa) để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Để nhiều người tụ tập hát karaoke xuyên đêm, Chủ tịch xã ở bị đình chỉ công tác
Nhóm thanh niên tụ tập hát hò không có tiền trả bị Nguyễn Đình Lộc (thứ 2 từ trái qua) bắt giữ

Thời gian bị đình chỉ công tác là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 28/8 đến ngày 11/9. Trong thời gian này, ông Lê Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Chính sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của xã.

Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Dinh liên quan đến trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, khi để một quán karaoke trên địa bàn hoạt động trong thời gian đang bị yêu cầu tạm dừng.

Trước đó rạng sáng 25/8, Nguyễn Đình Lộc, 41 tuổi ở xã Thiệu Chính - chủ quán karaoke Lộc Căng, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động vẫn cho nhóm khách gồm 4 thanh niên cùng trú huyện Yên Định vào hát. Chủ quán còn điều nhân viên nữ đến phục vụ.

Trong quá trình hát, Ngô Thiện Nghĩa, khách quen, vay Lộc hơn 26 triệu đồng để trả nợ. Khoảng 7h sáng cùng ngày, nhóm khách thanh toán tiền để về. Lộc tính tổng cả số tiền vay và hát là hơn 35 triệu đồng.

Do không có tiền trả, 4 khách bị giữ lại, chờ gia đình mang tiền đến. Một ngày sau, nhóm khách được cảnh sát giải cứu.

Lộc bị bắt để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cảnh sát cũng đang làm rõ dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do ba người có mặt tại quán dương tính với chất cấm.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)