Pháp luật

Đề nghị tử hình Văn Kính Dương, phạt Ngọc Miu 15-16 năm tù

VKS cho rằng, một số tình tiết mới phát sinh không làm thay đổi bản chất vụ án nên đề nghị tòa tuyên phạt Văn Kính Dương và 4 đồng phạm mức án tử hình.

Sáng 23/7, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương, Ngọc Miu cùng 8 đồng phạm. Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình Văn Kính Dương, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân và Lê Hương Giang. 

Đề nghị tử hình Văn Kính Dương, phạt Ngọc Miu 15-16 năm tù
Đại diện VKS đề nghị 5 án tử hình trong đường dây ma tuý của Văn Kính Dương, ngày 23/7. Ảnh: VnExpress.net

Trưa 23/7, phát biểu quan điểm về vụ án sản xuất ma tuý lớn nhất Việt Nam do Văn Kính Dương cầm đầu, đại diện VKSND TP HCM cho rằng, kết quả thẩm vấn tại tòa và hồ sơ vụ án có đủ cơ sở truy tố các bị cáo về tội Sản xuất; Mua bán trái phép chất ma túy; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

VKS cho rằng, tại phiên tòa, Dương và đồng phạm khai nhân vật tên Tom là Nguyễn Đức Kỳ Nam, Bùi Anh Tú (người cung cấp tinh dầu để sản xuất ma túy) hay Linh Ken (khách hàng mua ma túy) chỉ đơn thuần là lời khai của các bị cáo, hiện chưa có chứng cứ chứng minh.

Theo VKS, những lời khai mới của các bị cáo không đủ để làm thay đổi bản chất của vụ án. Căn cứ lời khai tại cơ quan điều tra và quá trình xét hỏi ở tòa đã đủ căn cứ buộc tội các bị cáo.

Văn Kính Dương cùng với đồng phạm đã sản xuất được hơn 124 kg ma túy đem bán và tiêu thụ. Dương phải chịu trách nhiệm về 120 kg bột màu vàng và viên dập thành phẩm và hơn 86 kg MDMA.

Nguyễn Đức Kỳ Nam có vai trò trực tiếp vạch ra công thức điều chế ma túy, chuẩn bị dụng cụ để sản xuất. Các bị cáo còn lại đã giúp sức cho việc sản xuất, giao dịch ma túy cho Văn Kính Dương.

Theo VKS, trong vụ án này, Văn Kính Dương và Nguyễn Đức Kỳ Nam là người khởi xướng, chủ mưu đề ra việc sản xuất, mua bán ma túy.

Đề nghị tử hình Văn Kính Dương, phạt Ngọc Miu 15-16 năm tù - 1
Văn Kính Dương tại tòa

Với quy mô, số lượng ma túy đặc biệt lớn và nhằm che mắt các cơ quan chức năng, các bị cáo đã thuê nhiều nhà, biệt thự ở nhiều địa điểm để điều chế ma túy. Từ tháng 6/2016 đến tháng 4/2017, Văn Kính Dương cùng các bị cáo trong vụ án đã thực hiện nghiên cứu thuốc lắc rồi đem ra thị trường tiêu thụ trót lọt trên 20 lượt giao dịch với nhiều phương thức khác nhau. Cơ quan điều tra thu giữ hơn 120 kg bột ma túy; 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn MDMA.

Nếu khối lượng ma túy trên phát tán ra xã hội sẽ gây ảnh hưởng đặc biệt lớn đến an ninh chính trị, mầm mống gây ra nhiều tội ác cho xã hội. Do đó, VKS xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Văn Kính Dương mức án tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma tuý; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý; 8-9 năm tù Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3-4 về tội Trốn khỏi nơi giam giữ; 1-2 năm tù tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chịu mức án tử hình.

Tương tự, Nam, Mang, Quân, Giang cũng bị đề nghị mức án cao nhất. 4 người khác bị đề nghị mức án tù chung thân.

Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc bị đề nghị 15-16 năm tù về hành vi giúp sức cho Dương và đồng phạm cất giấu 3.500 viên thuốc lắc tại khách sạn. Mức án này được đưa ra sau khi VKS ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như: nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có con nhỏ dưới 36 tháng, hành vi phạm tội có một phần hạn chế...

Đối với người tên Bùi Anh Tú, Linh Ken được các bị cáo khai trong quá trình thẩm vấn, đại diện VKS kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ sau.

Chiều nay, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

HL (Nguoiduatin.vn)