Pháp luật

Đề nghị truy tố tài xế 17 tuổi lái Mercedes tông chết 2 người ở Hà Nội

Trần Đức Long điều khiển ô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người lớn tuổi tử vong.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị truy tố tài xế 17 tuổi lái Mercedes tông chết 2 người ở Hà Nội
Ảnh minh họa.

Zing.vn đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội mới đây đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Trần Đức Long (SN 2002, quê Nam Định) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, đêm 20/10/2019, Long đi cùng một phụ nữ đến quán bar ở quận Ba Đình để vui chơi. Ngồi được một lúc, Long tự ý lấy chìa khóa ô tô Mercedes của người phụ nữ này đặt trên mặt bàn để đi mua hoa.

Nam thiếu niên điều khiển phương tiện sang địa bàn quận Long Biên rồi trở về, khi đến gần cầu Chương Dương đã xảy ra va chạm với xe máy do ông Đặng Đức T. (70 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm) điều khiển, chở theo ông Kim K.C (67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Sau va chạm, Long nhờ người dân gọi xe cấp cứu rồi để lại ô tô, sau đó rời hiện trường. 2 nạn nhân dù được đưa vào bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Chiều 21/10/2019, Trần Đức Long đã đến trụ sở công an trình diện.

Báo Lao động dẫn thông tin từ cơ quan điều tra, Long điều khiển xe ô tô khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không có bảo hiểm xe theo quy định. Bị can đã không chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn, gây tai nạn làm 2 người đàn ông tử vong, cả hai phương tiện hư hỏng. Theo cơ quan công an, Long vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, người phụ nữ đi cùng Long được xác định là mẹ nuôi của Long. Cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ xác định chị này có hành vi giao xe cho Long điều khiển khi xảy ra tai nạn giao thông nên không xử lý.

Theo Bá Di (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/de-nghi-truy-to-tai-xe-17-tuoi-lai-mercedes-tong-chet-2-nguoi-o-ha-noi-a472015.html