Pháp luật

Đề nghị truy tố người phụ nữ ném con mới sinh xuống sông

Làm việc với cảnh sát, Hằng thừa nhận sau khi sinh con tại một phòng khám tư nhân, bị can đã vứt cháu bé xuống sông.

Ngày 26/5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên Giang) cho hay vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng (44 tuổi) để điều tra tội danh Giết người.

Nạn nhân thương tâm chính là con trai của Hằng vừa mới lọt lòng đã bị mẹ ruột nhẫn tâm vứt xuống sông.

Đề nghị truy tố người phụ nữ ném con mới sinh xuống sông
Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Văn Vũ.

Kết luận điều tra xác định, chồng và hàng xóm không biết Hằng mang thai. Bước đầu Hằng khai nhận vào ngày 2/2/2021, Hằng đi xe ôm tới phòng khám sản tư nhân để khám thai thì bất ngờ lên cơn đau bụng chuyển dạ, rồi sinh rớt 1 bé trai nặng 3kg trong nhà vệ sinh.

Khoảng 19h cùng ngày, Hằng bồng con ra khỏi phòng khám. Sợ chồng nghĩ mình ngoại tình nên Hằng nhẫn tâm vứt đứa trẻ vô tội xuống sông, sau đó thuê xe ôm về nhà như không có việc gì xảy ra.

Sáng 3/2, người dân ấp Trung Quý, xã Đông Thái phát hiện thi thể bé trai nổi dưới sông nên trình báo cơ quan công an.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện An Biên xác định Hằng chính là nghi phạm nên đã mời làm việc. 

Bước đầu Hằng đã khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lý do mà Hằng đưa ra khá vô lý nên vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

HL (Nguoiduatin.vn)