Pháp luật

Đề nghị truy tố hoa hậu trộm đồng hồ Rolex của bạn trai để trả nợ

Ngày 19-5-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để truy tố Lã Thị Anh (còn gọi là Lã Kỳ Anh, Hoa hậu Thế giới người Việt ở Mỹ, SN 1990, ngụ Hà Nội, tạm trú Q7, TPHCM) về tội trộm cắp tài sản.

Đại gia mất trộm đồng hồ tiền tỷ

 

Theo hồ sơ, đầu tháng 8-2021, anh Nguyễn Minh T. (SN 1997, ngụ phường Võ Thị Sáu, Q3) và Lã Thị Anh kết bạn qua mạng xã hội. Sau đó, cả hai nhiều lần nói chuyện với nhau và nảy sinh tình cảm nam nữ. Một tuần sau, anh T. nhờ tài xế chở đến chung cư Sunrise City (P.Tân Hưng, Q7) để gặp Lã Thị Anh. Lần đầu gặp gỡ, anh này tặng quà cho cô ta và rủ sang nhà mình trên đường Võ Văn Tần (phường Võ Thị Sáu) chơi. Cả hai qua đêm tại đây. Trong lúc chuyện trò, Lã Thị Anh được bạn trai kể về giá trị của những chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu trưng bày trong phòng. Cô ta để ý nhất đến chiếc Rolex Daytona mà theo lời anh T. có giá từ 80.000 - 90.000 USD.

Đến lần thứ ba gặp gỡ thì cả hai xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên quyết định chấm dứt quan hệ. Lúc đó, Lã Thị Anh nảy sinh ý định lấy trộm chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền của bạn trai. Trong đêm, lợi dụng lúc anh T. ngủ say, ả tranh thủ chụp ảnh chiếc đồng hồ này. Sau khi về nhà, Lã Thị Anh liên lạc với Tô Văn Toàn (SN 1990, ngụ P9Q.Phú Nhuận), gửi hình chụp chiếc đồng hồ, đề nghị lên mạng tìm và đặt mua ngay giùm một chiếc đồng hồ nhái.

Ít ngày sau, Toàn báo đã tìm được một chiếc đồng hồ ưng ý ở Hà Nội, với giá 13,5 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu Lã Thị Anh mua thì phải chịu thêm phí vận chuyển là 1,2 triệu đồng và phải đặt cọc trước 2 triệu đồng. Lã Thị Anh đồng ý. Khoảng 2 tuần sau, Toàn báo cho cô ta đến nhà mình lấy đồng hồ và trả hết số tiền còn lại.

Lã Thị Anh lúc đăng quang hoa hậu và khi bị bắt

Ngày 11-9-2021, anh T. liên lạc để xin lỗi và mời Lã Thị Anh đến nhà chơi. Cô này vội lấy chiếc đồng hồ Rolex nhái bỏ vào túi, chờ thời cơ ra tay. Khoảng 1 giờ hôm sau, trong lúc bạn trai đang ngủ say, Lã Thị Anh tráo đồng hồ rồi yên tâm đi ngủ. Sáng thức dậy, cả hai lại xảy ra cãi vã. Đúng ý đồ mình nên Lã Thị Anh lấy xe máy ra về, chạy thẳng đến nhà Toàn để nhờ định giá chiếc đồng hồ thật vừa tráo được. Toàn chụp hình lại rồi gởi hình nhờ Đỗ Trọng Hoài xem giúp, được báo giá khoảng 80.000 USD. Khi có thông tin, Toàn gọi điện thông báo ngay cho Lã Thị Anh.

Ngày 13-9-2021, Lã Thị Anh mang đồng hồ Rolex đến nhà Toàn cầm cố với giá 1 tỷ đồng. Toàn đưa cho cô ta 970 triệu đồng, số còn lại là tiền công đã giúp đỡ cũng như chi phí đưa đồng hồ vào tiệm "làm mới". Điều Toàn được cô hoa hậu cho biết là chiếc đồng hồ này của một người bạn đang ở bên Mỹ. Toàn bộ số tiền 970 triệu đồng, Lã Thị Anh chuyển khoản trả nợ cho một người quen, vì trước đó ả mượn để đầu tư tiền ảo vào sàn Fores và lỗ lớn. Lúc này, Lã Thị Anh vẫn nhờ Toàn tìm người để bán luôn chiếc đồng hồ trên.

Hai hôm sau, khi đang kiểm tra lại tủ đựng đồng hồ, anh T. phát hiện chiếc đồng hồ Rolex Daytona đã bị đánh tráo đồ giả, liền đến Công an phường Võ Thị Sáu trình báo. Sau khi ghi nhận thông tin ban đầu, Công an phường chuyển hồ sơ cho Công an Q3 thụ lý điều tra.

Chiếc đồng hồ Rolex tang vật

Trong thời gian này, Toàn một lần nữa liên lạc với Hoài, nhờ bảo dưỡng và đánh bóng thì được báo giá chi phí là 9,2 triệu đồng. Nếu Lã Thị Anh đồng ý giá này thì Hoài sẽ trả hoa hồng cho Toàn 2 triệu đồng. Ngày 16-9, Toàn mang đồng hồ đưa cho Hoài. Hoài liên lạc với Phạm Huy Phương (thợ sửa đồng hồ) để bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ, với giá 1,5 triệu đồng. Phương chủ động gọi Lê Huy Hoàng (shipper giao hàng) qua nhà Hoài lấy đồng hồ về. Hai ngày sau, Phương gửi hình chiếc đồng hồ để khoe với Mai Tuấn Khanh. Thấy đẹp và giá trị, Khanh dùng tấm ảnh này đăng lên mạng xã hội Facebook.

Phát hiện sự việc, Công an Q3 đã mời Khanh về trụ sở làm việc. Khanh cùng lực lượng chức năng đến nhà Phạm Huy Phương tại P14Q11. Công an lấy lời khai của Phương và kiểm tra tang vật là chiếc đồng hồ của anh T. bị mất cắp trước đó. Anh T. cho biết, mua chiếc đồng hồ này một năm trước, với giá 2 tỷ đồng. Khi bị mất, anh nghi ngờ những người giúp việc trong nhà lấy trộm, chứ hoàn toàn không nghĩ thủ phạm là "người tình". Được đưa về trụ sở công an, Lã Thị Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Chỉ vì mê làm giàu bằng tiền ảo

Kết quả điều tra, Lã Thị Anh từng tham gia cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu thế giới người Việt) ở Mỹ và đăng quang. Sau khi đăng quang, Lã Thị Anh lấy nghệ danh là Lã Kỳ Anh, thường xuyên thể hiện niềm đam mê diễn xuất, mong ước tiếp gót diễn viên Trương Ngọc Ánh và "đả nữ" Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, quãng thời gian sau, Lã Thị Anh bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản tại Việt Nam và thành lập một công ty chuyên về du học. Cô gái này còn là CEO của chuỗi nhà hàng Quán Việt Cô Kỳ, chuyên về các món ăn Việt tại Singapore.

Do thua lỗ vì đầu tư tiền ảo vào sàn Forex, không có tiền trả nợ, Lã Thị Anh nảy sinh ý định trộm đồng hồ Rolex của bạn trai, đem cầm rồi chuyển toàn bộ 970 triệu đồng để trả nợ. Kết luận điều tra xác định, Toàn không có dấu hiệu phạm tội, do không biết đồng hồ của Lã Thị Anh đem thế chấp là hàng gian. Trong vụ này, Toàn yêu cầu Lã Thị Anh hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng cầm cố đồng hồ, nhưng đến nay bị can chưa có khả năng bồi thường.

Theo M.Hùng - T.Tuấn (Công An TPHCM)




https://congan.com.vn/vu-an/de-nghi-truy-to-hoa-hau-trom-dong-ho-rolex-cua-ban-trai-de-tra-no_131436.html