Pháp luật

Đề nghị chung thân cựu đại tá biên phòng 'bảo kê' đường dây buôn lậu 198 triệu lít xăng dầu

Đại diện Viện Kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng đề nghị án chung thân đối với Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị đề nghị từ 15-17 năm tù.

Sáng nay 14-7, Viện Kiểm sát quân sự (VKSQS) Bộ đội Biên phòng đã nêu quan điểm luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép".

Đề nghị chung thân cựu đại tá biên phòng 'bảo kê' đường dây buôn lậu 198 triệu lít xăng dầu
Bị cáo Nguyễn Thế Anh (áo đen ngồi giữa) tại phiên toà

Theo đó, đại diện VKSQS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 7-9 năm tù về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thế Anh (cựu phó chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu đại tá Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) chung thân về tội "Nhận hối lộ", 1-5 năm tù về "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", tổng hình phạt tù chung thân; Nguyễn Văn An (lao động tự do) từ 17-18 năm tù; Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 15-17 năm tù; Nguyễn Văn Hùng (cựu Thượng tá, cựu đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 17 năm tù; Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 15 năm tù; Phan Thị Xuân (trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 24 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Thanh Lâm (cựu trung tá, cựu Hải đội trưởng Hải độ 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) 10-12 năm tù; Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 9-11 năm tù; Sơn Hoàng Ngự (cựu thượng úy, cựu nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 4-5 năm tù.

Bị cáo Lưu Thế Đức (cựu thiếu tá, cựu phó Đoàn trưởng Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) 4-5 năm tù; Lê Văn Phương (cựu thượng tá, cựu phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Trà Vinh) 3-4 năm tù; Phạm Hồ Hải (trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 7-8 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ"; Cao Phước Hoài (trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 6-7 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Theo đại diện VKSQS, năm 2019, Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn (cùng trú tại TP HCM) và cựu đại tá Phùng Danh Thoại cùng một số người góp gần 54 tỉ đồng (Thoại góp 5 tỉ đồng) để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Trong quá trình buôn lậu xăng, nhóm Phan Thanh Hữu đã buôn lậu 198 triệu lít xăng với tổng số tiền hơn 2.795 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 260 tỉ đồng; Thoại hưởng lợi hơn 22 tỉ đồng.

Để thực hiện buôn xăng lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ Phan Thanh Hữu đã chi hối lộ hàng tháng cho các cá nhân thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng…

VKSQS cáo buộc từ tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang Campuchia bán kiếm lời đã nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ. Sau đó, được cựu phó chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đồng ý giúp.

Theo thỏa thuận, mỗi tháng Hữu chi cho Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Tổng số tiền từ tháng 10-2019 đến tháng 2-2020, Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh tổng cộng 150.000 USD và 500 triệu đồng.

Đến đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên Hữu hẹn gặp Nguyễn Thế Anh tại khách sạn REX (trước đây có tên là khách sạn Bến Thành), ở đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Tại cuộc gặp, Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền hằng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận chi hối lộ cho Nguyễn Thế Anh từ tháng 3-2020 đến 8-2020, tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỉ đồng. Từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, khi chuyển về làm chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang mỗi tháng Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh 10.000 USD.

Đại diện VKSQS cáo buộc bị cáo Nguyễn Thế Anh có chức năng phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu nói chung, bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn Thế Anh đã giúp đỡ, bảo kê cho đường dây cho Hữu. Qua đó, trong thời gian từ tháng 10-2019 đến tháng 1-2021, Nguyễn Thế Anh đã nhận số tiền là 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng của Phan Thanh Hữu, nhiều lần thông qua em họ là Nguyễn Văn An. Ngoài ra lợi dụng quan hệ cá nhân Thế Anh còn tổ chức cho Nguyễn Văn An trốn ra nước ngoài.

Theo đại diện VKSQS, Phan Thanh Hữu biết ông Lê Văn Minh là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển một số tỉnh nên nhờ ông Minh giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Sau khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu đã liên lạc để báo cho ông Lê Văn Minh biết để giúp đỡ, bảo kê cho các tàu chở hàng lậu không bị kiểm tra, bắt giữ. Theo đó, từ tháng 12-2019 đến tháng 1-2021, bị cáo Lê Văn Minh đã trực tiếp nhận và thông qua vợ, con để nhận của Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỉ đồng.

Đề nghị chung thân cựu đại tá biên phòng 'bảo kê' đường dây buôn lậu 198 triệu lít xăng dầu - 1
Bị cáo Lê Văn Minh (áo trắng ngồi hàng đầu), cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tại tòa

Đầu năm 2020, Hữu thông quan ông Lê Văn Minh để làm quen với cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh. Sau khi đặt vấn đề và được ông Thanh đồng ý, ông Hữu chỉ đạo con trai hàng tháng hối lộ cho ông Thanh thông qua hình thức mang tiền đến nhà riêng ông Thanh, đưa cho bà Xuân. Mục đích để ông Thanh giúp đỡ, bảo kê các tàu buôn lậu xăng trên biển. Theo đó, từ tháng 3-2020 đến tháng 1-2021, bị can Hữu đã giao 1,8 tỉ đồng cho con trai là Phan Lê Hoàng Anh để đưa cho bà Xuân.

VKS đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo là sĩ quan đã nhận hối lộ đã gây ảnh hưởng xấu đến công an, quân đội, cơ quan nhà nước. Nhưng lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, các bị cáo đã tiếp tay, bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu trong thời gian dài.

Cá thể hóa trách nhiệm, VKS đánh giá bị cáo Nguyễn Thế Anh lập nhiều thành tích, nhiều khen thưởng trong phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, bị cáo không vì đó mà phát huy đã sa ngã cám dỗ trước vật chất. Hành vi nhận hối lộ bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nhiều lần nhận hối lộ từ Phan Thanh Hữu. Khi bị cơ quan chức năng điều tra, bị cáo Thế Anh đã đưa Nguyễn Văn An đi trốn nhằm che dấu hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Với 2 cựu thiếu tướng Lê Văn Minh và Lê Xuân Thanh, VKSQS đánh giá bị cáo từng là cấp tướng, có nhiều đóng góp. Nhưng vì động cơ vụ lợi, sa ngã trước cám dỗ đã nhận hối lộ để bảo kê, giúp đỡ cho đường đường dây buôn lậu của Phan Thanh Hữu. Tại cơ quan điều tra, 2 bị cáo này khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.

Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/de-nghi-chung-than-cuu-dai-ta-bien-phong-bao-ke-duong-day-buon-lau-198-trieu-lit-xang-dau-20220714110404114.htm