Pháp luật

Để lọt tiếng gà gáy qua điện thoại, đối tượng truy nã sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Nghe thấy tiếng gà gáy trong điện thoại của đối tượng, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tìm ra và bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn (quê Thanh Hoá) sau gần 3 năm lẩn trốn.

Tối 24/10, tin từ Công an TP. Hà Nội, mới đây các lực lượng chức năng Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, trú tại Đông Thinh, Đông Sơn, Thanh Hóa) sau gần 3 năm lẩn trốn (lệnh truy nã Tuấn từ tháng 1/2017). Tuấn là đối tượng bị Công an quận Cầu Giấy truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Để lọt tiếng gà gáy qua điện thoại, đối tượng truy nã sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn
Đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công an quận Cầu Giấy nhận được thông tin của người dân về việc Tuấn đang trốn truy nã tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Đáng chú ý, khi nói chuyện với đối tượng người dân nghe có nhiều tiếng gà gáy từ chiếc điện thoại. Đây là tình tiết quan trọng đối với các chiến sỹ công an.

Lập tức, các mũi trinh sát đã tỏa đi rà soát khu vực có nuôi nhiều gà tại phường Ngọc Khánh. Khi đến khu vực nhà trọ ngõ 104 Đào Tấn thì phát hiện nhiều điểm nghi vấn Tuấn đang lẩn trốn tại đây. Ngay sau đó lực lượng trinh sát đã hóa trang, mật phục và bắt giữ được đối tượng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được củng cố, điều tra làm rõ.

Theo Nguoiduatin.vn