Pháp luật

'Đầu nậu' tiêu thụ xe trộm cắp liên tỉnh sa lưới

Thắng tìm mối mua xe trộm cắp, sau đó làm giả đăng ký xe và BKS để bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Thắng (SN 1963; trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

'Đầu nậu' tiêu thụ xe trộm cắp liên tỉnh sa lưới
Đối tượng Nguyễn Xuân Thắng

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 21/12/2020, chị T.N. (trú tại Tây Hồ) có đến trụ sở Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa trình báo về việc bị mất một chiếc xe Honda SH Mode khi để tại khu vực đường Láng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Xuân Thắng, là đối tượng đã mua lại chiếc xe của chị N. bị trộm trước đó.

Quá trình điều tra, Thắng khai nhận đã tìm mối mua xe trộm cắp ở địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh phía bắc, sau đó sẽ làm giả đăng ký xe và BKS để bán lại.

Ngoài chiếc xe của chị N., Thắng đã giao nộp cho cơ quan công an 5 chiếc xe Honda SH và 1 xe Honda Wave đều là xe trộm cắp mà đối tượng đã mua.

'Đầu nậu' tiêu thụ xe trộm cắp liên tỉnh sa lưới - 1
Số xe máy đối tượng Thắng đã giao nộp cho cơ quan công an.

Ngoài việc bắt giữ Nguyễn Xuân Thắng, Công an quận Đống Đa đang mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng trộm xe.

PTH (Nguoiduatin.vn)