Pháp luật

Đặt mật khẩu thẻ ATM theo số CCCD, người đàn ông bị trộm rút sạch tiền trong tài khoản

Nam thanh niên sau khi trộm được chiếc ví đã tự dò mật khẩu và rút trộm 51 triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân.

Ngày 20/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đông Hà cho biết, đã phối hợp với Công an phường Đông Lương, TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huế (SN 1997), trú Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đặt mật khẩu thẻ ATM theo số CCCD, người đàn ông bị trộm rút sạch tiền trong tài khoản
Huế bị bắt cùng tang vật. Ảnh: báo CAND

Trước đó, chiều tối ngày 18/12, Công an phường Đông Lương nhận được tin báo của anh Dương Ngọc Lâm (ngụ xã Thuận Đức, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về việc anh bị kẻ gian lấy trộm thẻ ATM ngân hàng và rút trộm 51 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Lương đã báo cáo Công an TP Đông Hà, hỗ trợ điều tra, truy bắt nghi phạm. Đến sáng 19/12, Công an Đông Lương đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Huế.

Tại cơ quan công an, Huế khai nhận đến chăm sóc người nhà đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Vào chiều 18/12, khi đi tắm tại nhà tắm công cộng của bệnh viện, lợi dụng sơ hở, Huế đã trộm chiếc ví của anh Lâm (cũng đến bệnh viện này chăm sóc người thân bị bệnh), bên trong đó có thẻ ATM ngân hàng và căn cước công dân của anh Lâm.

Sau đó, Huế ra cây ATM ở gần đó, dò mật khẩu từ số Căn cước công dân của anh Lâm để trong ví, rồi rút trộm số tiền kể trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Đông Hà tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dat-mat-khau-the-atm-theo-so-cccd-nguoi-dan-ong-bi-trom-rut-sach-tien-trong-tai-khoan-tintuc801944