Pháp luật

Đào hầm mở sới bạc khi đang cách ly xã hội

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng chui vào hầm bí mật trên đồi vắng để tụ tập đánh bạc bất chấp quy định cách ly chống dịch Covid-19.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá sới bạc, bắt quả tang 27 đối tượng đang sát phạt nhau trong căn hầm bí mật giữa khu đồi vắng, thuộc địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô (tỉnh vĩnh Phúc), trong thời gian đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đào hầm mở sới bạc khi đang cách ly xã hội
Đường hào được đào để vào sới bạc - Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định, đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc này là Nguyễn Xuân Trường (40 tuổi), trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.

Nhằm che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã đào hầm trong lòng đồi để tổ chức đánh bạc. Căn hầm được xây dựng bằng bê tông rất kiên cố, canh phòng cẩn mật và trong quá trình đánh bạc, các con bạc tuyệt đối không được ra ngoài để đảm bảo bí mật.

Sau qua trình điều tra nắm bắt tình hình, khoảng 15h ngày 14/4, lực lượng công an huyện Sông Lô đột kích vào căn hầm bí mật, phát hiện 27 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 57 triệu đồng, 1 xe ô tô, 11 xe mô tô các loại và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 27 đối tượng bị bắt tại hiện trường đều là nam giới , trong đó có 24 đối tượng trú tại địa bàn huyện Sông Lô đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Trường khai nhận với mục đích lập sới bạc hoạt động lâu dài nên tổ chức đào hầm, xây dựng kiên cố.

Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)