Pháp luật

Đánh tử vong người khác vì... nhậu 'lén' mà nói to

Thấy bạn nhậu nói lớn trong khi đang nhậu lén lúc giãn cách xã hội, bị cáo nhắc không được nên đuổi về và gây án mạng.

Chiều 28/2, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nông Văn Phong (33 tuổi, KHTT xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Ngoài chấp hành án phạt tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 37 triệu đồng.

Đánh tử vong người khác vì... nhậu

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 20/8/2021, bị cáo Nông Văn Phong và N.T.S. (42 tuổi, quê An Giang) ngồi nhậu cùng nhau tại nhà trọ của Phong ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Do S. đã nhậu trước và nói chuyện lớn tiếng nên Phong nhắc nói nhỏ lại vì sợ công an phát hiện (thời điểm này tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TT của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19).

Tại đây, S. không những không nghe mà còn nói lớn tiếng và thách thức nên Phong kéo S. ra khỏi phòng và đuổi về, nhưng S. không về.

Bực tức, Phong dùng chân đạp một cái vào vùng ngực khiến S. ngã xuống đất, sau đó S. dắt xe đạp về.

Tuy nhiên, khi S. về lại tiếp tục lớn tiếng nên bị Phong đạp thêm 2 cái vào vùng bụng. Một lát sau, Phong và một người bạn quay lại thì thấy S. nằm bất động nên đưa đi cấp cứu.

Đến 22h ngày hôm sau, S. tử vong tại Bệnh viện Bà Rịa. Sau đó, Phong đến cơ quan công an đầu thú.

Theo hồ sơ, Phong từng có 1 tiền án về tội Giết người, bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 8 năm tù vào năm 2013.

Tại phiên tòa, Phong thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phong 10 năm tù về tội danh trên, về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 37 triệu đồng.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/danh-tu-vong-nguoi-khac-vi-nhau-len-ma-noi-to-a544691.html