Pháp luật

Đánh em trai vỡ sọ não tử vong, lãnh án 14 năm tù giam

Ngày 22/7, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Siu Soan (SN 1978), trú xã Ia Pia, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018, Siu Soan nhờ em trai mình là Siu Tinh (SN 1984) vay giúp 2 triệu đồng. Sau đó, Siu Tinh nhiều lần đòi nhưng Siu Soan không có tiền trả. Bực tức Siu Tinh chửi mắng, đập phá đồ đạc trong nhà của Siu Soan.

Đánh em trai vỡ sọ não tử vong, lãnh án 14 năm tù giam
Bị cáo Siu Soan

Tối 17/2, Siu Tinh đến nhà Siu Soan tìm nhưng không gặp nên dùng bật lửa đốt quần áo và đập phá đồ đạt trong nhà. Đến khuya, thấy Siu Soan đi nhậu về nên Siu Tinh tỉnh dậy đuổi Siu Soan đi.

Siu Soan bỏ đi sang nhà hàng xóm chơi rồi rủ thêm 2 người khác về lại nhà mình uống rượu giảng hòa với Siu Tinh. Tuy nhiên, trong cuộc rượu 2 anh em lại xảy ra mâu thuẫn. Bị Siu Tinh đánh, Siu Soan lấy cây sắt dưới gầm giường đánh liên tiếp vào vùng đầu làm Siu Tinh tử vong do vỡ sọ. Siu Soan bị lực lượng công an bắt giữ khi vừa cầm hung khí đi vứt.

Theo Vinh Nghĩa (An Ninh Thủ Đô)