Pháp luật

Đánh chết em, người đàn ông ngồi chờ công an tới bắt

Khi em nhảy qua tường rào lao vào đánh mình song bị trượt ngã, ông anh cầm thanh sắt đánh trả liên tiếp.

Công an Hải Phòng đang tạm giữ Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi) để điều tra hành vi đánh chết em trai Nguyễn Văn Việt (32 tuổi).

Theo nhà chức trách, Việt đi làm ăn xa, vài tháng gần đây về quê tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng, ở nhờ nhà Thắng. Việt thường say xỉn, đôi khi đuổi đánh khiến chị dâu và các cháu phải chuyển đi nơi khác ở tạm.

Đánh chết em, người đàn ông ngồi chờ công an tới bắt
Căn nhà xảy ra sự việc. Ảnh: Giang Chinh

Tại căn nhà anh đang xây, Việt gây sự với thợ hồ, đạp đổ bức tường vừa xây. Đêm 6/11, Việt mang phích nước ra giữa cánh đồng lúa ven làng vừa gặt lúa, đốt rơm rạ vừa la hét khiến cả xóm thức giấc.

Theo lời khai của Thắng, sáng 7/11 anh ta chuẩn bị đi làm thì bị Việt cầm xẻng đuổi đánh. Thắng chạy vào sân đóng cửa, cầm một thanh sắt chống cự. Khi Việt nhảy qua tường rào truy đuổi và bị trượt ngã, Thắng lao tới...

Gây án xong, Thắng ngồi chờ công an tới bắt.

Chủ tịch xã Quốc Tuấn, ông Văn Đức Thặng, cho hay Thắng hiền lành, chịu khó làm ăn và thương em. Việt hay ăn nhậu, gây sự, có biểu hiện như người bị tâm thần.

Cách đây 13 năm, bố của anh em Thắng, Việt cũng đánh chết vợ và hai con gái không lý do, rồi tự tử.

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)