Pháp luật

Đánh bạn vỡ đầu vì 'dám' đòi chia tiền nhậu

Nam thanh niên bỏ về trước sau cuộc nhậu nhoẹt, hát hò mà không góp tiền thanh toán. Đến khi bị nhóm bạn kéo đến nhà đòi tiền thì anh này cầm gạch đánh vào đầu và mặt một người bạn.

Ngày 19/2, Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết đã bắt giữ Võ Văn Tới khi đối tượng vừa ghé nhà người thân để đón Tết sau thời gian trốn truy nã với tội danh "Cố ý gây thương tích".

Đánh bạn vỡ đầu vì 'dám' đòi chia tiền nhậu
Đối tượng Võ Văn Tới tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/8/2020, Tới cùng Nguyễn Văn Mít, Phạm Văn Thông và Nguyễn Văn Nào tổ chức uống rượu tại nhà Mít (tại xã Phú Hội, huyện An Phú). Sau đó, cả nhóm tiếp tục rủ nhau đi hát karaoke và nhậu tiếp.

Ngồi nhậu một lát thì Tới về nhà trước. Đến khoảng 1h sáng ngày 26/8, Mít, Thông và Nào ra về rồi kéo đến nhà Tới ép phải góp tiền nhậu và hát Karaoke. Tại đây, người nhà của Tới cự cãi với và xô xát với nhóm bạn trên. Thay vì can ngăn, Tới lại dùng gạch đánh trúng vùng đầu và mặt của Thông gây thương tích 14%.

Sau đó, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nhưng Tới đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên ngày 30/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú ra Quyết định truy nã đối với Tới về tội “Cố ý gây thương tích”.

Chiều 19/2, Công an huyện An Phú cho biết, sau thời gian lẩn trốn nhiều nơi, Võ Văn Tới đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi bị can này đang ở nhà người thân chúc Tết.

Hiện, cơ quan công an đang cũng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)