Pháp luật

Đánh bạc sau tiệc tân gia, cả chủ lẫn khách bị bắt

Sau tiệc tân gia, chủ nhà tổ chức cho khách mời sát phạt dưới hình thức đánh 3 cây thì bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 3/12, lực lượng chức năng Công an huyện Thiệu Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can gồm: Ngô Quang Lợi (SN 1976), Phạm Văn Quang (SN 1983), Nguyễn Cao Kỳ (SN 1982), Nguyễn Văn Ninh (SN 1964), Đỗ Xuân Nhàn (SN 1967), Nguyễn Văn Chính (SN 1990), đều trú tại xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa và Nguyễn Văn Trọng (SN 1984), trú tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, tối 29/11, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc tại nhà của Nguyễn Văn Chính (xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa) có một nhóm người tổ chức đánh bạc, gây bức xúc trong nhân dân.

Tiếp nhận thông tin, công an đã vào cuộc điều tra xác minh. Khi ập vào căn nhà mới tổ chức tân gia của Chính, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 đối tượng trên đang đánh bạc dưới hình thức đánh 3 cây.

Đánh bạc sau tiệc tân gia, cả chủ lẫn khách bị bắt
7 đối tượng bị bắt cùng tang vật.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 27 triệu đồng, 7 điện thoại di động và 1 bộ bài tú lơ khơ.

Bước đầu các đối tượng khai nhận chiều cùng, Chính tổ chức tiệc mừng nhà mới. Sau khi ăn nhậu, cả khách và chủ đánh bạc thì bị bắt giữ.

Đánh bạc sau tiệc tân gia, cả chủ lẫn khách bị bắt - 1
Chủ nhà Nguyễn Văn Chính tại cơ quan công an.

Hiện, Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm trước pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)