Pháp luật

Đang tại ngoại để điều tra, 3 thiếu niên vẫn mang dao đi chặn cướp học sinh

Nhóm trộm cắp nhí đang trong thời gian bảo lãnh tại ngoại vẫn rủ nhau mang dao đi cướp xe đạp điện của học sinh lớp 8.

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa nhanh chóng làm rõ việc một nhóm thanh thiếu niên dùng dao khống chế và cướp tài sản của một học sinh lớp 8.

Danh tính các đối tượng gồm: Trần Văn Lực (SN 2006); Nguyễn Hoài Thanh (SN 2008) và Lương Hoàng Phúc (SN 2009), cùng ngụ TP Long Xuyên).

Đang tại ngoại để điều tra, 3 thiếu niên vẫn mang dao đi chặn cướp học sinh
Các đối tượng bị bắt cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 5/10, ông Lê Văn Nghi (sinh năm 1975, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) trình báo Công an phường Mỹ Bình con ông là Lê Nguyễn M.Q. (Hiện là học sinh lớp 8) bị 3 thiếu niên lạ mặt dùng dao Thái Lan khống chế, cướp xe đạp điện trị giá khoảng 4 triệu đồng tại khu vực đường Lê Triệu Kiết, thuộc khóm Bình Long 1, phường Mỹ Bình.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Bình phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Xuyên tiến hành truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/10, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Hoài Thanh, Trần Văn Lực và Lương Hoàng Phúc- 3 đối tượng thực hiện vụ cướp, đồng thời thu hồi chiếc xe tang vật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận dùng dao khống chế cướp chiếc xe đạp điện của nạn nhân và đem bán được 700.000 đồng.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên trước đó đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Lực về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cùng tội danh này, 2 bị can Thanh, Phúc công an cho gia đình bảo lãnh, nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ang-tai-ngoai-e-ieu-tra-3-thieu-nien-van-mang-dao-i-chan-cuop-hoc-sinh-a360964.html