Pháp luật

Đang hoãn chấp hành án tù, nam thanh niên thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Đang trong thời gian xin hoãn chấp hành án phạt tù vì tội đánh bạc, Lâm Văn Năm tiếp tục thuê ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Năm (SN 1991, trú tại xóm Cọt Phố, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Lâm Văn Năm bị xử phạt 36 tháng tù vì tội "Đánh bạc" nhưng có đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù và được TAND huyện Hà Quảng chấp nhận. Trong thời gian "chờ đi tù", anh ta bị nhiều người đòi nợ nên sinh ý định đi thuê xe, cầm cố lấy tiền.

Đang hoãn chấp hành án tù, nam thanh niên thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố
Lâm Văn Năm cùng chiếc xe thuê của anh H.

Do quen biết, Lâm Văn Năm đã hỏi thuê của N.Q.H. (trú tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng) chiếc ôtô nhãn hiệu Mazda 3 (BKS 11A-087.xx) trong thời hạn một tháng tính từ ngày 18/6. Sau khi ký hợp đồng và nhận xe, Năm nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe này để trả nợ.

Ngày 21/6, Năm liên hệ được với anh P.N.T. (trú tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và được anh T. nhận cầm chiếc xe với giá 320 triệu đồng.

Hết thời gian thuê, Năm nói chuyện qua điện thoại với anh H, xin "gia hạn thuê 1 tháng" và được đồng ý. Đến hẹn tiếp theo, Năm lại nói xe bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ nhằm trì hoãn việc trả xe. Năm còn yêu cầu anh H "chụp ảnh chứng minh thư để làm thủ tục lấy xe"  nhưng thực chất là để Năm vay thêm T. số tiền 40 triệu đồng.

Biết không có khả năng thanh toán các khoản nợ và trả ôtô cho anh H., Lâm Văn Nam ra cơ quan công an đầu thú vào ngày 26/10, xin đi chấp hành án tù vì đánh bạc và bị công an làm rõ thêm hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ang-hoan-chap-hanh-an-tu-nam-thanh-nien-thue-o-to-tu-lai-roi-mang-i-cam-co-a362703.html