Pháp luật

Đang bị truy nã vẫn giả gái để đi cướp

Trong thời gian bị truy nã, để không bị công an phát hiện, đối tượng mang 8 tiền án đã giả gái để đi gây án.

Ngày 4/1, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam với Huỳnh Tấn Tài (SN 1965, ngụ quận 2) về tội Cướp giật tài sản.

Đang bị truy nã vẫn giả gái để đi cướp
Tài mang 8 tiền án giả gái để cướp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng Tết Dương lịch, Tài giả gái, chạy xe máy lòng vòng qua nhiều tuyến đường để tìm cơ hội ra tay. Đến trước số 157 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, Tài thấy một thanh niên say xỉn nên tiếp cận gạ tình.

Khi nam thanh niên mất cảnh giác thì Tài giật chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6S Plus rồi bỏ chạy.

Đúng lúc này, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận đi tuần tra phát hiện và bắt Tài đưa về trụ sở. Tại công an, Tài khai tên là Huỳnh Phương Thanh (SN 1965, ngụ tỉnh Bình Phước) và chưa có tiền án tiền sự.

Tuy nhiên, theo cảnh sát cảnh sát xác minh, Tài có 8 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản và đang bị Công an quận Phú Nhuận truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)