Pháp luật

Đâm thầy hiệu trưởng tử vong, nam sinh lĩnh 12 năm tù

Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (16 tuổi, Quảng Nam) bị tuyên 12 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù tội Cướp tài sản. Thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 16 tuổi nên tổng mức phạt là 12 năm.

Ngày 11/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (16 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) 12 năm tù vì tội Giết người và và 4 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng mức hình phạt đối với Duy 12 năm tù, do bị cáo phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi.

Ngoài án tù, bị cáo cùng gia đình bị buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 227 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo đã bồi thường được 30 triệu đồng, còn 197 triệu đồng.

Đâm thầy hiệu trưởng tử vong, nam sinh lĩnh 12 năm tù
Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: S.T.

Theo cáo trạng, Duy tham gia cá độ bóng đá và nợ tiền của nhiều người. Ngày 9/7/2021, Duy nảy sinh ý định đi ăn trộm nên lấy xe máy của gia đình và mang theo một túi xách trong đó có con dao tìm nhà sơ hở để trộm cắp.

Chiều cùng ngày, khi chạy xe đến thôn Bàu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Duy phát hiện nhà ông Thống vắng người nên dựng xe phía ngoài rồi vào trộm. 

Khi Duy đang di chuyển đến phòng khách thì bị ông Thống phát hiện. Tại đây, ông Thống liên tục gặng hỏi mục đích Duy vào nhà mình. Duy không chịu đi nên bị ông Thống đạp vào người. Lúc này, Duy rút dao trong túi quần đâm vào hông trái vị chủ nhà khiến nạn nhân nằm bất động rồi tìm nhà vệ sinh rửa vết máu. 

Khi quay lại hiện trường, Duy thấy ông Thống hô hoán, giằng co nên Duy đâm liên tiếp dẫn tới nạn nhân tử vong.

Trước khi rời khỏi hiện trường, Duy vứt lại con dao. Sáng hôm sau, Duy lấy lý do đang bị nhiều người đòi nợ và nhờ cha mình chở lên nhà ông nội ở xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước.

Ngày 19/7, Duy bị lực lượng chức năng bắt giữ.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dam-thay-hieu-truong-tu-vong-nam-sinh-linh-12-nam-tu-tintuc836319