Pháp luật

Đâm chết vợ hờ vì mâu thuẫn rồi ung dung đi ngủ đến sáng mới đi đầu thú

Sau màn cãi cự, Cao Văn Hào đã dùng dao đâm chết người vợ hờ rồi ung dung đi ngủ, đến sáng Hào đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ đối với đối tượng Cao Văn Hào, 38 tuổi, trú thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân được xác định là chị Cao Thị Lang, 40 tuổi (không đăng ký kết hôn với Hào, nhưng cả hai sống với nhau như vợ chồng).

Đâm chết vợ hờ vì mâu thuẫn rồi ung dung đi ngủ đến sáng mới đi đầu thú
Trong lúc mâu thuẫn, Hào đã dùng dao đâm vợ thiệt mạng (ảnh minh họa).

Theo nội dung vụ việc, trước đó, khoảng 19 giờ ngày 3/7, Cao Văn Hào và vợ là chị Cao Thị Lang, 40 tuổi (không đăng ký kết hôn) cùng tổ chức ăn nhậu tại nhà Hào thuộc thôn Ba Cẳng, xã Khánh Hiệp.

Trong lúc nhậu, do Lang chửi bố mẹ của Hào nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Do bực tức nên khi Lang đi vào võng trong nhà nằm thì Hào nảy sinh ý định đánh chị Lang.

Hào vào bếp lấy một con dao Thái Lan rồi đi đến võng, đâm nhiều nhát vào vùng ngực, hông, đùi của Lang, sau đó đi ngủ.

Đến sáng 4/7, Hào thấy Lang đã chết nên đến Công an xã Khánh Hiệp đầu thú. Cao Thị Lang được xác định tử vong do 2 vết thương xuyên thấu ngực và bụng gây thủng phổi và thận.

Đối tượng Cao Văn Hào ngay sau đó đã được bàn giao cho lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

Theo Nhật Quang (Phapluatplus.vn)




https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dam-chet-vo-ho-vi-mau-thuan-roi-ung-dung-di-ngu-den-sang-moi-di-dau-thu-d159963.html