Pháp luật

Đâm chết tình địch tại phòng trọ

Sau một hồi thách thức nhau qua điện thoại, Thiện dùng dao đâm chết người yêu cũ của bạn gái tại phòng trọ rồi bỏ trốn.

Ngày 5/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt Vi Văn Thiện (30 tuổi, trú tại xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ về hành vi Giết người.

Đâm chết tình địch tại phòng trọ
Đối tượng Vi Văn Thiện tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 10h ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo tại một nhà trọ ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra đánh nhau khiến một người chết.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Q. (SN 1982, trú tại thôn Đồng Cẩy, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Nguyên nhân dẫn đến án mạng là do mâu thuẫn tình ái.

Được biết, anh Q. là người yêu cũ của bạn gái Thiện. Giữa Thiện và anh Q. xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau qua điện thoại. Khoảng 10h ngày 4/7, anh Q. đã tìm tới phòng trọ của Thiện tại địa phận thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu) để nói chuyện. Tại đây, trong quá trình xô xát, Thiện đã dùng dao đâm anh Q. tử vong.

Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường và thuê nhà nghỉ ở thị trấn Lộc Bình (Lộc Bình) để lẩn trốn. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Việt Yên đã cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy tìm kẻ gây án.

Sau gần 10 giờ kể từ lúc gây án, Vi Văn Thiện đã bị cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ.

Qua xác minh, Thiện làm nghề cơ khí ở Lạng Sơn. Đối tượng từng có tiền sử nghiện ma túy.

Hiện Vi Văn Thiện đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

PTH (Nguoiduatin.vn)