Pháp luật

Đâm chết nhau vì lời nhắc nhở 'ngừng hát karaoke, tắt nhạc đi ngủ'

Đã sau 22h đêm nhưng thấy những thanh niên ở chung dãy trọ vẫn mải mê hát hò làm phiền mọi người xung quanh, Bình đến đề nghị ngừng hát thì hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô xát khiến một thanh niên thiệt mạng.

Khoảng 20h ngày 13/3, anh T.V.T (SN 1991, quê thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cùng một người bạn ngồi nhậu trước phòng trọ ở đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Tại cuộc nhậu cả hai sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke.

Đâm chết nhau vì lời nhắc nhở 'ngừng hát karaoke, tắt nhạc đi ngủ'
Lê Công Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi cả hai đang ăn nhậu và hát thì Lê Công Bình (ở cùng dãy trọ) ra nói chuyện và đề nghị anh T. ngừng hát, tắt nhạc đi ngủ. 

Lúc này, giữa anh T. và Bình xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Bình bất ngờ rút dao từ túi quần đâm một nhát trúng vùng cổ của anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Bình đến Công an phường Hòa Khánh Nam đầu thú và khai báo toàn bộ sự việc.

NT (Nguoiduatin.vn)