Pháp luật

Đâm chết người yêu vì đòi chia tay

Bị cô gái 18 tuổi đòi chia tay, Điểu Sảnh rút dao đâm người yêu tử vong, sau đó lấy dây chuyền và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Điểu Sảnh, 22 tuổi, trú ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài để điều tra về giết người, cướp tài sản.

Đâm chết người yêu vì đòi chia tay
Đối tượng Điểu Sảnh

Nạn nhân là chị T.H. (18 tuổi, người S’Tiêng, ngụ huyện Hớn Quản) là công nhân thuộc một công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện Chơn Thành.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/2, sau khi tan làm, chị H. điều khiển xe máy từ khu công nghiệp để về nhà. Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, người nhà vẫn không thấy chị H. về nên đã gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Đến rạng sáng 2/2, một số người dân đi ngang qua khu vực lô cao su thuộc xã Phước An phát hiện xe máy của chị H. nằm bên đường, bên cạnh là thi thể nữ công nhân xấu số với một vết thương trên ngực trái nghi bị dao đâm nên báo công an.

Đâm chết người yêu vì đòi chia tay - 1
Hiện trường vụ án mạng.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an Huyện Hớn Quản đã có mặt tại hiện trường điều tra, truy xét.

Qua xác minh, công an xác định Điểu Sảnh, bạn trai nạn nhân, là nghi phạm gây ra vụ án. Qua đấu tranh, Điểu Sảnh khai nhận giữa anh ta và chị H. có quan hệ yêu đương. Gần đây, chị H. muốn chia tay nhưng Sảnh không đồng ý nên đã dùng dao đâm người yêu.

Sau khi gây án, Sảnh lấy của nạn nhân một sợi dây chuyền và chiếc điện thoại di động hiệu VIVO rồi trốn về ấp Bưng Xê, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, con dao gây án Sảnh khai đã vứt bỏ ở cầu Nha Bích.

Hiện, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)