Pháp luật

Đâm chết người vì 'tội nhìn đểu'

Đối tượng cho rằng nạn nhân nhìn đểu mình nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 22h ngày 19/12, sau khi uống rượu với nhóm bạn, Nguyễn Quang Hà (SN 2000, trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức) đến phòng trọ ở phường Dương Nội, quận Hà Đông xảy ra va chạm với hai nam thanh niên tên T.Q và N.T.

Tại đây, Hà cho rằng Q nhìn đểu, nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Hà bị đánh chảy máu, xước mặt.

Cay cú vì bị đánh, Hà đã về phòng trọ lấy dao phóng lợn và cùng một số thanh niên uống rượu lúc trước gồm Cấn Văn Vỹ (SN 1998, quê Thạch Thất, Hà Nội); Nguyễn Phú Thắng (SN 1998); Trịnh Quang Thức (SN 2000); Bùi Văn Tiến (SN 1994); Nguyễn Danh Quyết (SN 1990); Nguyễn Phương Nam (SN 1996) mang hung khí là dao, kiếm sang tìm hai thanh niên T.Q và N.T.

Khi giáp mặt đối thủ, Hà cầm dao phóng lợn, Tiến dùng dao mèo cùng một số đối tượng xông vào đuổi đánh.

Đâm chết người vì 'tội nhìn đểu'

Anh N.T chạy thoát, còn T.Q bị Hà dùng dao đâm vào vùng ngực, lưng, hai đối tượng khác đánh khiến anh Q gục tại chỗ, được đưa vào Bệnh viện 103 cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó anh Q đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng. Hiện vụ việc đang được xử lý theo luật pháp.

Theo Song Long (Saostar.vn)




https://saostar.vn/xa-hoi/dam-chet-nguoi-vi-toi-nhin-deu-202112230742524202.html