Pháp luật

Đâm chết người vì chiếc điện thoại ở tiệm cầm đồ

Mâu thuẫn trong lúc đi chuộc chiếc điện thoại ở tiệm cầm đồ, Tiến rút dao đâm chết một thanh niên 24 tuổi.

Ngày 22-12, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt tạm giam Dương Tiến Quang (18 tuổi, ở thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Trần Hữu T. (24 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) có mượn điện thoại của Quang để đi cầm cố.

Đâm chết người vì chiếc điện thoại ở tiệm cầm đồ
Quang bị tạm giam để điều tra. Ảnh: AĐ

Đến trưa ngày 25-4, Quang tìm và chở Tú đến tiệm điện thoại để chuộc lại điện thoại. Tuy nhiên, lúc này chủ tiệm đi vắng nên hai người phải đứng chờ.

Trong lúc chờ chủ tiệm, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. Quang rút dao đâm hai nhát vào người Tú.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chín ngày sau, Tú tử vong do vết thương nặng.

Kết luận pháp y cho thấy, Tú tử vong do vết thương mà Quang đâm trước đó.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo H.Trường (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dam-chet-nguoi-vi-chiec-dien-thoai-o-tiem-cam-do-957275.html